MỘT NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ VẬN HUNGARY ĐỘT TỬ

Thứ ba - 15/07/2008 12:23

(NCTG) Kolonics György, vận động viên môn chèo thuyền Canoe của Hungary, 2 lần vô địch Thế vận hội, 15 lần vô địch Thế giới và 3 lần vô địch Châu Âu, đã đột tử vào sáng thứ Ba 15-7 tại Hung.

Kolonics György - Ảnh: blog của Kolonics György

Hiện đang chuẩn bị cho kỳ Thế vận thứ năm trong sự nghiệp thể thao, Kolonics từng có những thành tích vang dội. Năm 1996, cùng đồng đội là Horváth Csaba, anh giành HCV tại Thế vận hội Athens trong nội dung chèo thuyền đôi 500m. Bốn năm sau, tại Thế vận hội Sydney, anh lại được HCV nội dung chèo thuyền đơn 500m. Ngoài ra, Kolonics còn sở hữu hai HCĐ trong các nội dung chèo thuyền đôi 1.000m (năm 1996 và 2004). Từ năm 1992, cái tên Kolonics György chưa bao giờ vắng bóng trong các kỳ Olympic mùa hè. Năm ngoái, anh cũng đoạt chức vô địch thế giới. Báo chí Hungary coi Kolonics là vận động viên Canoe đoạt nhiều huy chương nhất của Hungary trong mọi thời đại!

Sẽ không còn cảnh tượng như thế này tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008! - Ảnh: blog của Kolonics György

Về cái chết bất ngờ của Kolonics, ông Baráth Etele, chủ tịch Liên đoàn Kayak - Canoe Hungary, cho biết: trong buổi tập sáng 15-7, sau khi chèo hết một phần chặng đường tập, Kolonics báo cho HLV biết rằng anh quá mệt rồi bất tỉnh ngay trên thuyền. Ngay sau khi được đưa lên bờ, tim anh đã ngừng đập trước khi xe cấp cứu tới. "Nhà thể thao trong sáng nhất, tuyệt vời nhất và vĩ đại nhất đã từ giã chúng ta, cả đời mình anh đã cống hiến cho thể thao!" - vị chủ tịch cảm động.

Phát biểu với báo chí, Kolonics từng cho biết, nếu chiến thắng tại Thế vận hội Bắc Kinh, anh sẽ chấm dứt sự nghiệp thể thao: "Tôi cũng muốn có con, rất muốn. Và tôi không muốn con tôi ở nhà, còn tôi phải thường xuyên tập tành, thi đấu. Tôi muốn một gia đình trật tự..."

Kolonics György được giới chuyên môn coi là ứng cử viên sáng giá tại Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới tại các nội dung 500m và 1.000m. Với sự ra đi đột ngột ở tuổi 36 của Kolonics, làng thể thao Hungary và CLB Csepel nơi anh thi đấu đã mất đi một nhà thể thao tầm cỡ!

Trần Lê, theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn