Lãnh đạo Y tế Hungary: CÓ THỂ CẦN SIẾT CHẶT HƠN NỮA

Thứ ba - 02/03/2021 19:36

(NCTG) Virus SARS-CoV-2 lan truyền ở Hungary với mức độ cao khiến trong một thời gian ngắn nữa, có thể cần tới các biện pháp siết chặt nghiêm ngặt hơn nữa, theo Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós.

Điều trị bệnh nhân tại Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest này 18/2/2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Điều trị bệnh nhân tại Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest này 18/2/2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo “Blikk”, vị bộ trưởng cho biết: ông vừa qua sinh nhật lần thứ 71, nhưng đó là “một ngày như những ngày khác”, khiến ông nhớ tới thân mẫu. Tròn 1 năm trước, dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại Châu Âu: ông Kásler Miklós đánh giá rằng Hungary “đã có cảm nhận rất tốt trong giai đoạn đầu của dịch bệnh”.

Ngày 11-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố về đại dịch, nhưng do có tin tức, Hungary đã triệu tập các cơ quan có liên quan trong Bộ vào ngày 24-1, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho các biện pháp chống dịch bệnh”, ông nói. “Giai đoạn đầu thành công đặc biệt ở Hungary”, vị giáo sư nhận định, và nói thêm chính phủ luôn bị phe đối lập “phá bĩnh”.

Họ tấn công đủ mọi thứ, không thực tế và vô cơ sở”, ông Kásler Miklós nói. Tờ “Blikk” đặt câu hỏi: đỉnh điểm đợt 2 của dịch bệnh tại Hungary, có 674 bệnh nhân được thở máy, trong khi 1.600 thiết bị đã có từ trước khi có dịch. Tuy nhiên, 16.000 máy trợ thở đã được mua với “giá trên trời” là 300 tỷ Forint, và những lời chỉ trích như vậy là chính đáng?
 
Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós cho haycòn có thể siết chặt 30% nữa - Ảnh: Pozsonyi Zita (blikk.hu)
Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós cho hay còn có thể siết chặt thê​m 30% nữa - Ảnh: Pozsonyi Zita (blikk.hu)

Trả lời câu hỏi “hóc búa” này, vị bộ trưởng cho hay: “Làn sóng thứ ba đang tấn công Hungary, virus biến thể Anh đang lây lan nhanh với khả năng lây nhiễm cao hơn 70% và sẽ tiếp cận các đối tượng trẻ hơn, diễn biến của bệnh nghiêm trọng hơn. 200-300 người mỗi ngày phải nhập viện, hơn 500 người phải thở máy và số này đang còn tăng mạnh”.

Tôi không nghĩ rằng có thể đo bằng tiền việc trợ thở một bệnh nhân hay là không. Mục tiêu của chính phủ là có tất cả các công cụ và điều kiện để chữa lành cho người bệnh. Hungary lại đang ở giai đoạn dịch bệnh gia tăng, các bệnh viện đã sẵn sàng trực chiến. Mức độ tiêm chủng còn phải nhiều tuần nữa mới đạt được mức ngăn dịch tăng”, ông nói.

Trả lời câu hỏi còn có thể thắt chặt được gì nữa, GS. Kásler Miklós cho biết có rất nhiều sự lựa chọn. “Giả sử rằng mức thắt chặt tối đa về mặt dịch tễ học là 100%, thì các biện pháp hạn chế hiện đang có hiệu lực là 70%”, theo ông. Có nhiều ví dụ về những gì có thể làm được như đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ sớm vài tuần “kịch tính” này.
 
Hungary tiếp tục triển hạn các biện pháp hạn chế, trước mắt là tới ngày 16-3-2021
Hungary tiếp tục triển hạn các biện pháp hạn chế, trước mắt là tới ngày 16-3-2021

Ngoài việc cho mở cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc, có thể siết chặt giờ mở cửa của các cửa hiệu khác, và còn nhiều thứ có thể thực hiện trong 30% còn lại. Đây là điều mà Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cân nhắc hàng ngày từ 1 năm nay, trong quá trình xử lý và đưa vào thực tiễn các kết luận từ lượng thông tin khổng lồ, theo vị bộ trưởng.

Trong một diễn biến có liên quan, những ngày gần đây, một số nguồn tin xuất phát từ cộng đồng Trung Quốc tại Hungary cho hay đã có quá nhiều người Hoa nhiễm bệnh Covid-19. Cộng đồng Hoa kiều cũng kêu gọi các thành viên đóng cưa hàng khi nghi ngờ nhiễm bệnh và tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định kiểm dịch của chính phủ Hungary.

Một kêu gọi đăng trên mạng Hoa ngữ nhắn nhủ các đồng hương người Hoa tại Hung “nên tăng cường bảo trọng cho bản thân, siêng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên, nên hạn chế tiếp xúc ngoài xã hội, tránh đến nơi đông người, tránh tiếp xúc gần”, “bỏ bớt các hoạt động như tụ tập, họp mặt và bài bạc”, theo “điểm báo” của anh Từ Hưng.
 
“Chợ Tầu” trong mùa dịch - Ảnh: jozsefvaros.hu
“Chợ Tầu” trong mùa dịch - Ảnh: jozsefvaros.hu

Trong 24h qua, Hungary ghi nhận số ca tử vong kỷ lục: 130 ca - trong đó nạn nhân trẻ nhất (kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Hungary) là một cô gái 16 tuổi với bệnh nền liên quan tới hệ bạch huyết -, bên cạnh 2.764 ca nhiễm mới được phát hiện. Tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch Covid-19 tới giờ là 15.188, và hiện tại đang có 581 bệnh nhân phải trợ thở.

Cập nhật:

Trong một trao đổi cá nhân, dịch giả, nhà báo người Hoa - ông Lý Chấn Árpád xác nhận rằng nhiều người Hoa tại Hungary đã bị nhiễm Covid-19, và đã có những ca tử vong. Về trường hợp của một doanh nhân Trung Quốc qua đời trong quầy ở khu “Chợ Tầu” (hay được người Việt gọi là “Sárga büfé”) sáng hôm nay 2-3-2021, ông Lý Chấn Árpád bình luận:

“Nếu ai đó qua đời ngoài đường, thì nhiệm vụ của chúng ta không phải là nhận định xem có phải người đó chết vì dịch Covid-19 hay không, vì có thể nguyên nhân là khác, ví dụ nhồi máu cơ tim”. Cộng đồng người Hoa tại Budapest có chừng 35 ngàn người, là cộng đồng Hoa kiều đông đảo nhất trong vùng, và được coi là khá kỷ luật trong vấn đề dịch bệnh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn