HUNGARY: COVID-19 ĐỢT BA BÙNG PHÁT DỮ DỘI, CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC HẠN CHẾ

Thứ năm - 25/02/2021 12:39

(NCTG) Đúng như các nguồn tin báo chí loan vào tối hôm qua, các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 được chính phủ Hungary gia hạn trước mắt là tới 15-3, trong khi dịch bệnh bùng phát rất mạnh trở lại tại nước này: 4.835 ca nhiễm mới và 120 ca tử vong được ghi nhận trong 24h qua!

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại phòng hồi sức cấp cứu, Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 11/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại phòng hồi sức cấp cứu, Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 11/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong họp báo thường lệ hàng tuần của chính phủ vào thứ Năm 25-2, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay: theo một số dự báo, đợt thứ ba của đại dịch đã tấn công Hungary và trong hai tuần tới, các số liệu dịch bệnh sẽ xấu đi đáng kể. Do đó, chính phủ gia hạn các quy định hạn chế hiện hành cho đến ngày 15-3. Sau đó như thế nào thì còn tùy thuộc tình hình, chưa thể biết trước được.

Việc tiêm chủng trên toàn quốc sẽ tiếp tục, trong tuần này và tuần tới, số người được chung ngừa sẽ tăng rất nhiều so vơi trước đó. Gần 2,5 triệu người đã đăng ký vaccine cho đến nay và chính phủ yêu cầu tất cả những ai muốn tiêm chủng hãy đăng ký khi việc chủng ngừa được đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, cho tới nay, có 425.000 người đã điền tờ tham vấn quốc gia trên mạng về việc tái mở cửa đất nước.

Trước mắt, Thủ tướng Orbán Viktor đã tham khảo ý kiến các chuyên gia dịch tễ và y tế và được biết rằng vì biến thể Anh của virus SARS-CoV-2, trong những tuần tới sẽ có nhiều người phải nhập viện và thở máy hơn. Dự kiến, ông Orbán Viktor sẽ được tiêm vào tuần tới và như tuyên bố trước đây, ông chọn vaccine Sinopharm của Trung Quốc, loại thuốc mà ngay giới y khoa Hung cũng còn một số ngần ngại nhất định.

Sau đây là một số vấn đề được báo giới đặt ra trong cuộc họp báo:

- Liệu có làn sóng thứ tư của dịch Covid-19?

Ông Gulyás Gergely cho rằng tiêm chủng có thể ngăn ngừa đợt bùng phát thứ tư. Các dự báo hiện tại dự đoán số ca lây nhiễm sẽ gia tăng và điều này cũng sẽ được phản ánh trong số ca tử vong gia tăng.
 
Lô hàng vaccine Sinopharm đầu tiên tới Budapest, trong số 5 triệu liều mà nước này “đặt hàng” từ Trung Quốc - Ảnh: finance.yahoo.com
Lô hàng vaccine Sinopharm đầu tiên tới Budapest, trong số 5 triệu liều mà nước này “đặt hàng” từ Trung Quốc - Ảnh: finance.yahoo.com

- Xếp hàng tại các điểm tiêm chủng sao lại đông đúc quá thế?

Các chuyên gia đã đề xuất với chính phủ rằng việc tiêm chủng chỉ nên được cung cấp tại các cơ sở y tế, kể cả vào những ngày cuối tuần. Thời gian qua, người dân xếp hàng dài tại các điểm tiêm chủng do nhiều người đến trước giờ hẹn 1-2 tiếng. Nên đi đúng giờ để tránh việc xếp hàng chờ đợi lâu không cần thiết.

- Bao giờ sẽ mở trở lại các sự kiện đại chúng?

Nếu có gỡ bỏ dần các hạn chế đi nữa, thì các sự kiện đại chúng như hòa nhạc và mít-tinh phải xếp ở cuối hàng! Đứng đầu bảng, có thể là việc nới lỏng quy định giới nghiêm.

- Giấy “chứng nhận bảo hộ” có ích gì?

Loại “chứng chỉ” này sẽ được gửi qua đường bưu điện từ tháng Ba, khả năng chủ nhân của thẻ sẽ không phải tuân theo các quy tắc cách ly. Ngoài lề, ông Gulyás Gergely khẳng định rằng ông sẽ không lựa chọn vaccine, phương châm là “có gì tiêm nấy” khi tới lượt.

Vị bộ trưởng nói thêm rằng mặc dù việc “ưu tiên” tiêm chủng cho giới lãnh đạo quản lý dịch bệnh cũng là lợi ích của xã hội, nhưng Thủ tướng Orbán Viktor và các thành viên chính phủ cho rằng họ không muốn “chen hàng”, và họ đề nghị Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília lập lộ trình tiêm chủng trên tinh thần này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn