Orbán Viktor: “ĐÓNG CỬA ĐỂ MỞ DẦN VÀO LỄ PHỤC SINH”

Thứ sáu - 05/03/2021 19:23

(NCTG) Phải đóng cửa bây giờ để 2 tuần nữa mở từng bước là thông điệp của Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời phòng vấn kênh Kossuth Rádió thứ Sáu 5-3, trong bối cảnh tính đến sáng nay, Hungary ghi nhận 6.369 ca nhiễm mới với Covid-19 và 143 ca tử vong, 677 người phải thở máy.

Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió, Budapest ngày 26-2-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió, Budapest ngày 26-2-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)

Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Đây là những vấn đề dịch tễ học về những xu hướng dịch bệnh hiện tại. Giới chuyên gia đã nói rõ rằng sẽ xảy ta một thảm kịch nếu không hành động. Chính phủ đã lắng nghe lập luận của họ”, ông Orbán Viktor nói. “Chúng ta cần đóng cửa ngay bây giờ để có thể mở vào dịp Lễ Phục sinh”.

Sau ngày 15-3, dựa trên kết quả cuộc “tham vấn quốc gia”, chúng tôi sẽ dự tính thời điểm tái mở cửa”, ông nói thêm. Vị thủ tướng thông báo rằng các cửa hàng hoa vẫn được mở cửa vào Quốc tế Phụ nữ 8-3. “Cần chuẩn bị cho thời kỳ khó nhọc nhất và do đó, các biện pháp sẽ phải căn cứ vào thực tế cuộc sống”, ông Orbán Viktor nói.

Có thể các trường mầm non cũng cần phải đóng cửa, nhưng chính quyền cố gắng để mở. Bên cạnh đó, các cửa hàng bán thiết bị kỹ thuật hoặc sòng bạc phải đóng cửa, nhưng các cửa hiệu thực phẩm và cửa hàng bán thiết bị cần thiết cho việc làm vườn vào mùa xuân có thể mở. Các chuyến đi tới những nơi nguy hiểm cần hoãn lại.
 
Hungary trải qua một năm dưới “bóng ma” của virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Hungary trải qua một năm dưới “bóng ma” của virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Về mặt tiêm chủng, Thủ tướng Orbán nói rằng hiện đã có hơn 800 ngàn người dân được chủng ngừa, và con số đăng ký lên tới hơn 2,8 triệu. Từ nay đến kỳ Phục sinh, có thể có tới 2,5 triệu người đượctiêm, và con số này đến đầu tháng 7/2021 là hơn 8 triệu, nghĩa là trong thực tế, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể được tiêm chủng.

Thủ tướng Hungary một lần nữa chỉ trích Liên Âu, cho rằng sự cung ứng vaccine của EU là thảm hại, trong khi vaccine của Nga và Trung Quốc đến đúng hạn và đủ số lượng. Ông Orbán Viktor cũng nói thêm, sau khi được tiêm bằng vaccine của Sinopharmcủa Trung Quốc, ông đã đi làm bình thường, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Theo lời ông, Hungary đã về đích trong cuộc chiến chống virus, “hai tuần tới chúng ta có thể khởi đầu mở cửa một cách thận trọng”. Thủ tướng cũng lưu ý: một số chuyên gia cho rằng 10-12 ngày đóng cửa là đủ, những người khác thì nói rằng phải cẩn thận thậm chí sau 14 ngày, “bằng không chúng ta sẽ khởi động làn sóng dịch thứ tư”.
 
Đeo khẩu trang dần dần trở nên một thói quen ở Châu Âu - Ảnh: 24.hu
Đeo khẩu trang dần dần trở nên một thói quen ở Châu Âu - Ảnh: 24.hu

Một diễn biến có liên quan: các nhà thờ vẫn được mở cửa cho giáo dân đi lễ, vì sự cầu nguyện và đức tin được coi là rất quan trọng. Liên quan tới loại khẩu trang “xịn” FFP2 mà từ hôm qua là mặt hàng hiếm do người dân đổ xô đi mua theo một tin trên mạng index.hu, Văn phòng Quận 12 quy định từ ngày 8-3 cần dùng loại này khi tới đó.

Được biết, những ai chưa “sắm” được loại “mặt nạ phòng độcsẽ được tặng khi vào trụ sở chính quyền tự quản địa phương ở Quận 12. Bộ trưởng Ngoại giao Szijjártó Péter phát biểu trong phỏng vấn với mạng hvg360 vào tối thứ Năm 4/3 rằng việc sử dụng FFP2 có thể trở thành bắt buộc nếu có đủ loại này cho tất cả mọi người.

Các lãnh đạo khác như Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và cả ông Orbán Viktor cũng không đưa ra bất cứ tuyên bố gì về việc bắt buộc sử dụng FFP2. Trước mắt, chỉ có thể khẳng định nếu quy định này xuất hiện trong nghị định chính phủ đăng trên tờ báo chính thức “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn