HUNGARY GIẬT GIẢI QUÁN QUÂN CHÂU ÂU VỀ BÀI NGOẠI

Thứ bảy - 03/03/2018 04:28

(NCTG) Theo một thăm dò mới đây, gần nửa cư dân Hungary có thái độ bài người di dân và đây là tỷ lệ cao bậc nhất trong số 20 quốc gia được khảo sát tại Lục địa già Châu Âu.

Những tấm poster khổng lồ kích động bài di dân và tỵ nạn được chính quyền Hungary dùng thuế dân để giăng khắp nơi - Ảnh: Komka Péter (MTI)

Những tấm poster khổng lồ kích động bài di dân và tỵ nạn được chính quyền Hungary dùng thuế dân để giăng khắp nơi - Ảnh: Komka Péter (MTI)

Được thực hiện theo đơn đặt hàng của Quỹ nghiên cứu xã hội chính trị Đức Friedrich Ebert Stiftung, thống kê nói trên cho hay 48% cư dân Hung không muốn thấy người nhập cư, trong khi quốc gia ở vị trí thứ nhì trong danh sách các nước bài ngoại là Estonia tỷ lệ này chỉ có 29%.

Việc này không có gì quá bất ngờ vì Hungary (và Cộng hòa Czech) đang bị Ủy ban Châu Âu đưa vào tầm ngắm để trừng phạt vì có tỷ lệ bài ngoại cao. Tuy nhiên, đáng chú ý là ở Ba Lan - một quốc gia khác vốn cũng bị coi là không mấy có thiện cảm với di dân - chỉ có 13% tỏ ra ác cảm với người nhập cư.

Một nhân viên Học viện Nghiên cứu xã hội Tárki (Hungary) nhận xét người Hung thường cho rằng “chúng ta đã có bọn Tzigane rồi, không cần tới di dân nữa”, hoặc “chúng ta đâu liên quan gì tới chiến tranh vùng Cận Đông đâu”? Thăm dò trên cũng cho thấy, tỷ lệ bài xích người ngoại quốc ở Thụy Điển (2%), Na Uy (3%) và Đức (7%) là thấp nhất.

Cư dân các quốc gia e ngại gì nhất ở người di dân cũng là câu hỏi được đặt ra. Sợ bị người nhập cư chiếm công ăn việc làm và làm tổn hại nền văn hóa bản địa, làm ảnh hưởng tới đời sống, đe dọa về mặt hình sự là bốn điểm mà người Hung rất lo sợ. Còn ảnh hưởng tới “quốc đạo” Thiên Chúa giáo thì là điều người Hung không mấy quan ngại, theo điều tra.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: bài ngoại
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn