Giai phẩm 2017: CÙNG BẠN ĐỌC

Thứ hai - 11/12/2017 20:27

(NCTG) “Mục đích tối hậu, có lẽ cũng vẫn là, để mỗi người có được thêm nguồn tham khảo đa chiều, nhằm tạo dựng chính kiến cá nhân và có được cái nhìn nghiêm túc về thế giới và quê hương Việt Nam, cũng không ngoài mục tiêu và mong muốn đất nước được đổi mới, dân chủ và phú cường. NCTG có ích và làm được tới đâu trong nỗ lực ấy, bạn đọc sẽ có thẩm quyền nêu ra phán xét”.

Bìa “Giai phẩm 2017” của NCTG

Bìa “Giai phẩm 2017” của NCTG

Thưa bạn đọc, thân hữu và CTV của NCTG,

Một lần nữa, NCTG lại có dịp đến với bạn đọc dưới dạng một ấn phẩm mang tính “tổng kết năm”, Giai phẩm 2017. Đây cũng là mong muốn của chúng tôi sau khi phát hành số báo kỷ niệm sinh nhật tròn 15 tuổi của tờ báo vào cuối năm ngoái: hàng năm, cứ vào dịp 12-12, lại có một món quà có thể “nắm bắt được” gửi tới những người bạn song hành bấy nay với NCTG.

Mục đích của những số giai phẩm cuối năm này cũng không nằm ngoài điều mà NCTG đã có dịp chia sẻ với bạn đọc cách đây một năm: tuyển chọn một số bài viết mà chúng tôi coi là tiêu biểu, có giá trị và ý nghĩa đến một mức độ nào đó, trong hàng ngàn bài vở mà các bạn hữu và CTV đã đóng góp cho tờ báo, như một sân chơi chung của mọi người trong năm qua.

Hy vọng rằng, nỗ lực ấy của NCTG sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, thân hữu và CTV tờ báo, như là sự khích lệ cho một cố gắng văn hóa “trung lập, xác tín và không thiên kiến, trên cơ sở ủng hộ tinh thần nhân bản, dân chủ và đa nguyên”, “một diễn đàn có chủ kiến nhưng không định hướng, tôn trọng mọi tiếng nói và sự khác biệtnhư chúng tôi từng nhấn mạnh.
*

Sau khi số báo kỷ niệm 15 năm tuổi của NCTG ra đời vào tháng 12-2016, chúng tôi đã nhận được một số thư từ của bạn hữu, CTV góp ý và khích lệ về nội dung Giai phẩm 2016. Hai trong số những dòng chia sẻ ân tình đó, chúng tôi có đưa vào số lần này, như một lời tri ân tới các bạn, cũng là để tự nhủ rằng những gì NCTG đang có còn rất nhỏ nhoi, cần phải làm tốt hơn nữa.

Trong số những nhận xét về NCTG, chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến cho rằng, tờ báo và người đọc ít nhiều đã “góp phần xây dựng một “xã hội” đa nguyên với nhiều cách nhìn và tâm tư khác nhau về những vấn đề quan trọng trong thế giới và nhất là Việt Nam ngày nay với những cuộc “đối thoại” nghiêm túc”, như một “sợi dây liên lạc giữa những người Việt cùng có quan tâm”.

Đó cũng là lý do khiến bạn đọc, khi cầm trong tay số Giai phẩm 2017 lần này, cũng sẽ rất ít thấy ở đó những đề tài “vui khỏe trẻ trung” thường thấy ở nơi khác. Ngược lại, tờ báo ngồn ngộn những ý kiến, quan điểm, góc nhìn, bình luận, phân tích cả chủ quan lẫn khách quan, về rất nhiều vấn đề, trong hằng hà sa số những vấn đề mà thế giới và Việt Nam đã, đang trải qua trong năm nay.

Điều đó, hẳn nhiên, khiến số báo không thật dễ đọc, không thật mang tính giải trí. Bù lại, lại vẫn theo suy nghĩ của một bạn đọc, một CTV báo, tờ báo “chỉ đơn giản là một nhịp cầu nối mọi người lại với nhau” với những “tin tức đa chiều, không thiên vị góc nhìn, không câu nệ hay dở, miễn là có thứ để bình luận, để đến tận cùng của lý lẽ”. Miễn là có thứ để mỗi người suy ngẫm và tư duy.

Và mục đích tối hậu, có lẽ cũng vẫn là, để mỗi người có được thêm nguồn tham khảo đa chiều, nhằm tạo dựng chính kiến cá nhân và có được cái nhìn nghiêm túc về thế giới và quê hương Việt Nam, cũng không ngoài mục tiêu và mong muốn đất nước được đổi mới, dân chủ và phú cường. NCTG có ích và làm được tới đâu trong nỗ lực ấy, bạn đọc sẽ có thẩm quyền nêu ra phán xét.
 
*

Giai phẩm 2017 là một trong chuỗi những dự định mà chúng tôi muốn làm trong năm qua, tiếc rằng “lực bất tòng tâm” và tờ báo đã không làm hết được những gì chúng tôi mong muốn. Một hai chủ đề mà NCTG cho là tương đối dày dặn và có ý nghĩa, mặc dù đã được chuẩn bị cho những số chuyên san, rốt cục vì những lý do chủ quan và khách quan, chưa được thực hiện.

Sang tuổi thứ 17, để tránh mọi lệ thuộc, NCTG giữ nguyên mô hình hoạt động từ khi mới thành lập (tháng 12-2001), là một tờ báo hoàn toàn mang tính thiện nguyện, phi lợi nhuận, những người làm báo và cộng tác với báo không có lương và nhuận bút. Mọi kinh phí cho sự tồn tại và sinh hoạt của tờ báo chủ yếu do các anh em chủ trương bỏ ra, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng.

Mô hình hoạt động phi lợi nhuận khiến NCTG, từ khi ra đời tới nay, không bị phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào, dù là chính trị, thương mại hay tôn giáo. Tuy nhiên, theo đuổi hình thức phi lợi nhuận, NCTG cũng gặp rất nhiều hạn chế khi muốn duy trì và phát triển, mở rộng vì lý do kinh phí. Đây cũng là điều NCTG rất cần sự ủng hộ, vì báo được thực hiện vì và chỉ vì lợi ích cộng đồng.

Chính vì vậy, như trong một lá thư gửi độc giả, Nhóm chủ trương NCTG rất hy vọng rằng, bạn đọc, thân hữu và cái nhà tài trợ hảo tâm chia sẻ được với những mục tiêu của tờ báo, cảm thông được với nguyện vọng của nó, và có những hỗ trợ, song hành với NCTG trong thời gian tới. Xin gửi đến tất cả các anh chị lời cám ơn trân trọng, lời chúc năm mới tốt lành, may mắn!

NCTG


 
 Từ khóa: NCTG
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn