CHIÊU ĐÃI MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP 2-9 TẠI BUDAPEST

Thứ sáu - 01/09/2017 13:28

Chừng 150 vị khách mời đã tới dự buổi tiếp tân và chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh CHXHCN Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn và Phu nhân đã tổ chức, diễn ra vào chiều 31-8-2017 tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hungary (Budapest).

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Tuấn (trái) phát biểu chào mừng các vị khách quý

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Tuấn (trái) phát biểu chào mừng các vị khách quý

Xem clip của NCTG về sự kiện tại đây.

Về phía nước bạn Hungary, tại buổi chiêu đãi có sự hiện diện của Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Bus Szilveszter, Phó Chủ tịch Quốc hội Hiller István, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László cùng nhiều vị khách quý khác, đại diện cho các Bộ, Ngành và chính quyền các cấp.

Đại diện ngoại giao của nhiều nước, các tổ chức quốc tế tại Budapest, và các Hội, Đoàn, báo chí truyền thông Việt ngữ của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại buổi chiêu đãi.

Sau khi Quốc ca của hai nước được cử, phát biểu chào mừng các vị khách, Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Hungary, TS. Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định: kể từ Ngày Độc lập 2-9-1945, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết vượt qua vô vàn khó khăn thử thách nhằm giữ vững độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Điểm qua những thành tựu đã đặt được trong hơn 7 thập niên qua, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh: bất chấp những thay đổi diễn ra trên thế giới, khu vực và ở mỗi nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary luôn được hai nước coi trọng củng cố và phát triển.

Đó là một mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian, và được thặt chặt bởi những chuyến công du của lãnh đạo cao cấp hai nước trong ba năm trở lại đây. Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ lòng tin tưởng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ còn phát triển và thắt chặt mạnh mẽ trong những năm tới.

Trong phát biểu đáp từ, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Bus Szilveszter đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, và khẳng định Hungary tự hào vì trong quá khứ, quốc gia này từng đào tạo nhiều ngàn du học sinh và các nhà khoa học Việt Nam.

Hiện tại, phù hợp với đường lối ngoại giao “Hướng Đông” của Chính phủ Hungary, theo ông Bus Szilveszter, nước Hung vẫn tiếp tục tập trung mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là trên những địa hạt mà Hungary giàu kinh nghiệm, như giáo dục đào tạo, xử lý nguồn tài nguyên nước, v.v...

Sau các phát biểu, trong bầu không khí đầm ấm và tin cậy, cử tọa đã có dịp thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam và Hungary, cũng như, đã có thời gian giao lưu, hàn huyên về những kỷ niệm chung trong quá khứ, và trao đổi về những dự định mới trong tương lai.

Trước đây ít ngày, Quốc khánh Việt Nam cũng đã được kỷ niệm trọng thể tại Budapest, Hungary trong một hoạt động chung của Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử VietnamPlus của TTXVN. Xem trên kênh VTV4 ở đây.

Bài và ảnh: PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn