GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI ỨNG VIÊN NGHỊ SĨ SZATMÁRY KRISTÓF

Thứ năm - 27/03/2014 17:30

(NCTG) Với mục tiêu góp phần giúp cộng đồng tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử Quốc hội nước này (tiến hành vào ngày 6-4-2014 tới), một buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Szatmáry Kristóf - một ứng viên nghị sĩ đảng FIDESZ ở Quận 14 và 16 (Budapest) - sẽ được tổ chức vào chiều tối thứ Sáu, 28-3-2014.


Ông Szatmáry Kristóf - Ảnh: bkik-marketing.hu


Ban tổ chức (BTC) sự kiện là cộng đồng người Việt tại Quận 14 và 16, nơi hiện có nhiều cử tri gốc Việt, cũng như nhiều gia đình Việt Nam sinh sống. Buổi gặp gỡ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 18h-21h tại Trung Tâm Hoa Thành (China Mart, địa chỉ: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.), trước Trung Tâm Châu Á (Asia Center).

Trong thông báo, BTC kính mời bà con trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Budapest tham dự đông đủ, đúng giờ. Sau buổi gặp gỡ có liên hoan tiệc nhẹ.

Hiện giữ các cương vị Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Quốc dân Hungary và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest, Szatmáry Kristóf là một chính khách quen thuộc với cộng đồng Việt tại Hungary. Đã có nhiều dịp công du tại Việt Nam, ông cũng là khách mời đều đặn trong các dịp kỷ niệm Lễ, Tết thường niên của bà con Việt Nam tại Hungary.

Sinh năm 1975, Szatmáry Kristóf theo học và tốt nghiệp ngành Địa (Khoa Khoa học Tự nhiên, năm 2000) và ngành Chính trị học (Khoa Nhà nước và Pháp luật, năm 2001) thuộc Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE). Từ năm 2008, ông làm luận án Tiến sĩ tại Viện Khoa học Chính trị học (Khoa Nhà nước và Pháp luật, ELTE).

Năm 1993, Szatmáry Kristóf gia nhập Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) và hiện là Nghị sĩ Quốc hội, thành viên Ủy ban Kinh tế và Tin học. Sống cùng vợ và bốn con trai tại vùng Sashalom (Quận 16, Budapest), ông là ứng cử viên sáng giá của đảng FIDESZ cho ghế dân biểu tại Khu vực Bầu cử số 13 (bao gồm Quận 16 và một phần Quận 14, Budapest).

Kỳ tổng tuyển cử Quốc hội năm 2014 của Hungary diễn ra theo Luật Bầu cử mới, nên sẽ chỉ có một vòng (thay vì hai vòng như trước), và 199 nghị sĩ (thay vì 386). Do số dân biểu giảm một cách đáng kể như vậy, đồng thời, theo đạo luật mới về chính quyền tự quản, các chính khách sẽ phải lựa chọn một trong hai khả năng: trở thành dân biểu, hay người đứng đầu chính quyền địa phương (*).

(*) Trong trường hợp thủ đô Budapest là cương vị Quận trưởng.

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn