Đại dịch Covid-19 tại Hungary: TIN VUI TỪ SZÁZHALOMBATTA

Thứ ba - 31/03/2020 02:09

(NCTG) Mạng tin hirtukor.hu cho hay một doanh nhân Việt Nam là Đinh Văn Hoàn sinh sống tại TP. Százhalombatta đã tặng cho Trung tâm Y tế Százhalom các mặt hàng khan hiếm hiện tại, gồm nước tẩy trùng, khẩu trang và giấy vệ sinh, tổng giá trị gần 1 triệu Forint!

Thị trưởng Vezér Mihály và Đinh Văn Hoàn trong buổi trao quà tặng cho cơ sở y tế địa phương - Ảnh: Facebook của Thị trưởng Vezér Mihály

Thị trưởng Vezér Mihály và Đinh Văn Hoàn trong buổi trao quà tặng cho cơ sở y tế địa phương - Ảnh: Facebook của Thị trưởng Vezér Mihály

Khoản ủng hộ lớn đó đã được chuyển vào ngày hôm nay, theo thông báo của Thị trưởng Vezér Mihály trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook. Százhalombatta là thành phố nhỏ có hơn 18 ngàn cư dân, cách thủ đô Budapest gần 30 cây số về hướng Tây Nam, tại đây, chỉ có một, hai gia đình Việt Nam. Ở địa phương, hiện có 8 ca bị cách ly, còn chưa rõ có ai nhiễm Covid-19 hay không.

Khoản từ thiện lớn của một tiểu thương” là tên bản tin được đăng trên tờ báo. Tin cho hay, đích thân Thị trưởng Vezér Mihály đã thay mặt thành phố phát biểu cám ơn tấm lòng của doanh nhân Việt, ông nói “trong hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt”, và “người bạn Việt Nam ấy xứng đáng để tất cả mọi người biết đến anh”, người đã sinh sống ở Hungary từ 16 năm nay, và 5 năm nay thì ở Százhalombatta.

Mạng hirtukor.hu của TP. Százhalombatta cũng cho biết thêm: Đinh Văn Hoàn có hai cửa hiệu tạp hóa tại khu chung cư trong vùng. Anh cùng vợ, hai con gái (sinh đôi) 7 tuổi và một cậu con trai 2 tuổi sống ở vùng Óváros (Thành Cũ). Khi mang quà tới tặng, Hoàn ứng xử vô cùng khiêm tốn và chân thành, theo thuật lại của tờ báo. Anh nói rằng, vì dịch bệnh nên việc nhập một số mặt hàng là khó khăn.
 
Thị trưởng Vezér Mihály và Đinh Văn Hoàn trong buổi trao quà tặng cho cơ sở y tế địa phương - Ảnh: Facebook của Thị trưởng Vezér Mihály
Những mặt hàng khan hiếm được doanh nhân Việt Nam trao tặng địa phương - Ảnh: Facebook của Thị trưởng Vezér Mihály

Tuy nhiên, Hoàn sẵn sàng giúp đỡ bất kể điều gì, trong phạm vi có thể. Thị trưởng Vezér Mihály cho biết, việc nhập các vật dụng bảo hộ y tế như khẩu trang và găng tay, cũng như các loại thuốc tẩy trùng là hết sức khó khăn, hệt như đi “lùng báu vật”. Nhiều người dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông vào tuần trước để tham gia sản xuất loại khẩu trang có thể dùng nhiều lần trên tư cách tình nguyện viên.

Ủng hộ của anh Đinh Văn Hoàn được chuyển tới Trung tâm Y tế khu vực thông qua một cựu đại biểu Hội đồng Đại diện khu vực Óváros là ông Klimsa Arthúr. Trao đổi với NCTG, Hoàn chia sẻ: anh hoàn toàn không muốn “lên báo” - anh cũng nói như vậy với các phóng viên Hungary đến tác nghiệp tại lễ trao nhận - vì những việc gia đình anh làm chỉ xuất phát từ tấm lòng với người dân địa phương.

Thời gian qua, cộng đồng Việt tại Hungary - từ Hiệp Hội, tổ chức đại diện chính, đến các hội, đoàn, các cá nhân và doanh nghiệp đều có nhiều hoạt động rất tích cực để ủng hộ nước bạn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy nhiều thành viên cộng đồng đã coi mình là một phần của đất nước mà họ đang cư ngụ, và đất nước ấy là quê hương thứ hai của họ...

NCTG


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn