CHỢ TỨ HỔ ĐƯỢC HOÃN ĐÓNG CỬA?

Thứ tư - 20/11/2013 18:09

(NCTG) Theo nguồn tin của mạng hvg.hu, khả năng là chợ Tứ Hổ vẫn chưa phải đóng cửa vào ngày mai, thứ Năm 21-11, như các thông tin trước đây cho thấy.


Chợ Tứ Hổ đang trong tâm điểm của sự chú ý - Ảnh: Túry Gergely


Trong bản tin đăng tải chiều 20-11, mạng trực tuyến của “Tuần báo Kinh tế Thế giới” (HVG) cho hay, trong ngày họ đã cử người ra chợ tìm hiểu. Từ ông Szabó György, một thành viên Ban quản lý chợ, các nhà báo được cho hay rằng mọi giấy phép của chợ đều hoàn toàn hợp thức và do đó, chợ sẽ không đóng cửa.

Ông Szabó nói thêm rằng trong bốn năm qua, sở dĩ chợ không tiến hành được những cải tiến, phát triển vì bị chính quyền tự quản địa phương cản trở. Theo ông, tại khu chợ này mọi hoạt động đều tuân thủ pháp luật, ông cũng khẳng định rằng những hoạt động phi pháp là thuộc khu chợ Tàu tại nhà máy Ganz (cũ) (*).

Tại đó, cả khu đất có hơn 150 chủ sở hữu mà ba phần tư là người ngoại quốc, nên chính quyền địa phương phải bó tay bất lực. Ngày mai, khả năng là sẽ có tuyên bố chính thức trong vụ này.

HVG cũng điểm lại những diễn biến trong vòng năm tháng nay, theo đó, trung tuần tháng 6-2013, Quận trưởng Quận 8 Kocsis Máté đề nghị các cơ quan chủ quản và chủ sỡ hữu của khu đất hiện đang cho thuê làm chợ Tứ Hổ - Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia Hungary (MNV) và Đường sắt Hungary (MÁV) - hãy phá hợp đồng cho thuê đất.

Đề xuất đó của người đứng đầu Quận 8 được sự ủng hộ của Hội đồng Đại biểu Quận, và đã được MÁV đáp ứng nhanh chóng bằng cách tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê đất được lý với Công ty TNHH Komondor Kft., doanh nghiệp mở chợ. Văn bản này đã được chuyển tới Công ty Komondor Kft. sau đó ít ngày.


Theo dự tính, tại mảnh đất hiện là chợ Tứ Hổ, sẽ mọc lên một trung tâm thể thao và công viên giải trí - Ảnh: MTI


Căn cứ hợp đồng, chủ chợ Tứ Hổ có 150 ngày để thu xếp, giải tỏa mặt bằng và trao trả lại khu đất cho MÁV. Thời hạn này sẽ chấm dứt vào ngày mai, 21-11.

Trước đây, Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia Hungary đã cho hay, do không có kế hoạch tận dụng khu đất này, nên MÁV sau khi nhận lại sẽ trao trả cho nhà nước Hungary. Giữa chừng, Chính quyền tự quản Quận 8 cũng đã công bố một dự án xây dựng trung tâm thể thao và công viên giải trí - với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4 tỉ Ft - sẽ được thực hiện tại nơi hiện nay là chợ Tứ Hổ.

Theo dự án này, tùy thuộc khu đất được trao trả vào thời điểm nào, nhưng nhanh nhất là từ nay tới tháng 6-2014, các dự án xây dựng để xin cấp phép sẽ được hoàn tất, và quá trình thi công sẽ chấm dứt vào tháng 10-2015. Dự tính, hàng năm quần thể này sẽ giúp chính quyền có được doanh thu chừng 122 triệu Ft.

Tin giờ chót (tối 20-11): Trước khẳng định của một thành viên Ban quản lý chợ, rằng Tứ Hổ sẽ không đóng cửa, MÁV cho biết: ngày mai, thứ Năm 21-11, Đường sắt Hungary sẽ tìm cách nhận lại khu đất này trong những khuôn khổ pháp luật cho phép. Bởi lẽ, hợp đồng thuê đất giữa MÁV và Công ty Komondor Kft. hết hạn vào ngày này và Komondor có bổn phận trao trả khu đất mà họ thuê.

(*) Đối diện chợ Tứ Hổ.

Trần Lê, theo hvg.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn