“NGA TUYÊN BỐ VACCINE QUÁ SỚM!”

Thứ ba - 18/08/2020 03:48

(NCTG) Đó là ý kiến của TS. Szlávik János, bác sĩ trưởng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest - người chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch tễ trong Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trực thuộc chính phủ Hungary - trong trả lời phỏng vấn với InfoRádió.

TS. Szlávik János - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

TS. Szlávik János - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

Chuyên gia y tế “đầu ngành” này cho rằng, cần chấp nhận rằng chưa có vaccine hiệu quả chống Coronavirus chủng mới, do đó chỉ có thể “kháng cự” với đại dịch này bằng cách duy trì cự ly an toàn, đeo khẩu trang và rửa tay khử trùng. Ông Szlávik János nói, mặc dù các biện pháp phòng chống chưa được thắt chặt, nhưng cần tuân thủ những nguyên tắc đang có một cách chuẩn xác hơn.

So với các nước trong khu vực, tình hình dịch bệnh ở Hungary không xấu bằng, cho dù những ngày gần đây con số các ca nhiễm mới được phát hiện ở Hung cũng có tăng. Đã trở nên rõ ràng là loại virus này không bị tác động bởi các mùa, và vào mùa hè nó cũng vẫn lan truyền nhanh, do đó khi các trường sở mở cửa và người lao động đi làm, rất cần lưu ý tới sự biến động của Covid-19.

Vị bác sĩ trưởng cũng nói, ông không nhắc đến làn sóng thứ nhất hay thứ hai vì vẫn chưa biết chính xác sự hoạt động của Coronavirus, và do đó ông cũng không muốn khẳng định sự gia tăng của các ca nhiễm mới có phải là khởi đầu của cái gọi là “làn sóng thứ hai hay không. Theo ông, nên lưu tâm tới con số các ca nhiễm mới hàng ngày, và theo dõi nồng độ virus SARS-COV-2 trong nước thải.

Nếu nồng độ tăng, điều đó có nghĩa là 1-2 tuần tới sẽ có sự gia tăng của số ca nhiễm mới (hiện, đã phát hiện nồng độ virus tăng trong nước thải ở Budapest và Miskolc). TS. Szlávik János cho rằng virus sở dĩ lan truyền vì người dân ít dùng khẩu trang hơn do thời tiết nóng nực, cự ly an toàn ít được tuân thủ và ngày càng có thêm nhiều trường hợp “nhập khẩu” Coronavirus từ nước ngoài.

Ngoài ra, xuất hiện những “ổ dịch” mới trong nước, đa phần là những cuộc gặp mặt, vui chơi trong khuôn khổ gia đình, bạn bè: nhiều người tập trung ở một địa điểm khép kín, và không dùng khẩu trang. TS. Szlávik János cũng nhắc tới loại vaccine mà nước Nga vừa tuyên bố ra mắt, và cho rằng như thế là quá sớm, cần thử nghiệm thêm nhiều tháng nữa, “nửa năm không thể đủ cho một vaccine”.
 
Loại vaccine phòng virus SARS-COV-2 vừa được Liên bang Nga công bố, ngày 6/8/2020 - Ảnh: Russian Direct Investment Fund (AFP)
Loại vaccine phòng virus SARS-COV-2 vừa được Liên bang Nga công bố, ngày 6-8-2020 - Ảnh: Russian Direct Investment Fund (AFP)

Nói về “công nghệ” của các nhà khoa học Nga, ông nói đây là một thử nghiệm cũ được giới nghiên cứu mò mẫm từ 5-10 năm nay, để tìm cách tạo ra vaccine chống virus Ebola và một loại Coronavirus chủng cũ. Sputnik-V được biến đổi trên cơ sở đó để tạo thành kháng thể chống virus SARS-COV-2, nhưng Nga đã bỏ qua một bước quyết định của quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người.

Trong giai đoạn ấy, một bộ phận tình nguyện viên tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm “ứng viên” vaccine, và một bộ phận khác dùng giả dược (để phát hiện tác dụng tật, cũng như tác dụng phụ tiềm ẩn, nếu có). Sau đó, còn cần thử nghiệm trong môi trường dịch bệnh, và bước này cũng mất thêm 3-4 tháng. Nếu tuân thủ đúng quy trình, thử nghiệm của Nga cũng phải kéo dài tới đầu năm 2021.

Lẽ ra, chỉ như vậy mới có thể tuyên bố rằng Sputnik-V là an toàn và hiệu quả. Giới khoa học Nga đã “lờ đi” giai đoạn này, và đây là điều hoàn toàn sai trái kể cả nếu về sau này, có thể chứng tỏ được là loại vaccine của họ có tác dụng. TS. Szlávik János nhìn nhận rằng trong số các “ứng viên” vaccine hiện tại trên toàn thế giới, không loại nào có thể được cấp phép trước mốc đầu năm 2021.

Vị chuyên gia nói thêm, khoảng 60 loại “ứng viên” vaccine đã và đang được thử nghiệm cho tới nay, loại nào cũng tạo được kháng thể ở một mức nào đó với những tác động có cơ chế khác nhau, nhưng đều rất an toàn. Có điều, không thể đưa vào sử dụng nếu chúng chưa được thử nghiệm trong môi trường dịch bệnh, do đó cần thử chúng tại các quốc gia mà Covid-19 đang hoành hành mạnh.

Bằng cách đó, có thể chỉ ra một cách nhanh chóng hơn và chắc chắn hơn hiệu quả của vaccine. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta vẫn chưa biết loại vaccine mới có tác dụng đến mức nào: ngăn chặn sự lây nhiễm, hoặc giảm mức độ của dịch bệnh và chấm dứt các ca tử vong, như trong trường hợp dịch cúm. Do vậy, TS. Szlávik János quan niệm không thể tiết kiệm thời gian.

Cần chờ đợi tất cả các thử nghiệm được hoàn tất để có được loại vaccine đảm bảo an toàn và hiệu quả, ông Szlávik János nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn