HUNGARY TÁI ĐÓNG BIÊN TỪ 1-9 VỚI NGƯỜI NGOẠI QUỐC

Thứ bảy - 29/08/2020 02:27

(NCTG) Từ ngày 1-9, Hungary trở lại đóng biên với công dân nước ngoài như vào mùa xuân năm nay, người Hung hồi hương phải cách ly 14 ngày, các PCR test thực hiện ở nước ngoài đều không có hiệu lực, mà phải làm tại Hung nếu muốn “thoát” cảnh bị cách ly sớm hơn. “Bảng màu” đang được áp dụng cũng bị xóa bỏ, chỉ có Hung là nước “xanh”, toàn bộ thế giới đều là “đỏ”.

Họp báo Chính phủ ngày 28-8-2020 - Ảnh: index.hu

Họp báo Chính phủ ngày 28-8-2020 - Ảnh: index.hu

Đó là nội dung thông báo trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần được tiến hành sau phiên họp của chính phủ Hungary vào chiều hôm nay, ngày 28-8, do Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely chủ trì. Như đã biết, bản thân vị bộ trưởng cũng là một trong các chính khách nước này đã và đang phải trải qua cách ly vì có tiếp xúc với người bị nhiễm Coronavirus.

Nguy cơ “nhập khẩu” virus là có. Đa số các vụ lây nhiễm là có nguồn gốc nước ngoài”, ông Gulyás Gergely khẳng định, ám chỉ các lây nhiễm xảy ra sau những chuyến nghỉ hè tại ngoại quốc. Vị bộ trưởng nói, cần lưu ý tới sự vận hành suôn sẻ của nền kinh tế, tới sự an toàn của người cao tuổi và học sinh, nên chính phủ Hungary đã ra các biện pháp “bảo vệ biên giới” như vậy.

So với các quy định hạn chế nhập cảnh hồi tháng 3-2020 khi dịch bệnh mới bùng nổ, chính quyền Hungary sẽ thắt chặt hơn khi xác định những trường hợp ngoại lệ trong ngoại giao. Một điều chắc chắn: sự quá cảnh sẽ được đảm bảo, các đoàn quân sự cũng có thể “quá giang” Hungary, và khả năng đi lại tại khu vực gần biên giới (đường kính 30km) vẫn tiếp tục được duy trì.

Về việc cách ly đối với người nhập cảnh, kể từ 1-9 trở đi, Hungary không chấp nhận các xét nghiệm thực hiện ở nước ngoài, nghĩa là ngay công dân Hung muốn rút ngắn thời gian cách ly cũng phải làm test tại Hung sau khi nhập cảnh bằng chi phí cá nhân. (Ông Gulyás Gergely cũng tiết lộ, ông đã sở hữu 2 test PCR âm tính với Covid-19, nên mới được chủ trì cuộc họp báo chính phủ).

Khả năng là quy định cấm biên mới được thông qua này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 tháng. Với cộng đồng Việt, câu hỏi lớn nhất là với những người đã có visa hoặc thẻ cư trú, thậm chí có cả giấy phép nhập cảnh của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia (ORFK) thì có được nhập cảnh hay không? Những câu hỏi này, sớm nhất là trong sáng mai, các cơ quan chức năng mới có thể hồi đáp.

Tuy nhiên, các câu trả lời sơ bộ cho thấy, có những trường hợp đặc biệt xác đáng mà người ngoại quốc vẫn được nhập cảnh Hungary, chủ yếu vì lý do công việc (ví dụ do thuyên chuyến công tác giữa các chi nhánh trong công ty), hay tham gia các sự kiện thể thao nhất định. Giám đốc ORFK (Cảnh sát trưởng) sẽ vẫn là người có thẩm quyền quyết định khi xét đơn của các cá nhân này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn