KHÁCH KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG, CHỦ TIỆM CÓ THỂ... NGUY TO!

Thứ bảy - 19/09/2020 01:58

(NCTG) Chủ cửa hiệu nếu không kiểm tra xem khách hàng có tuân thủ quy định đeo khẩu trang hay không, có thể bị phạt tiền từ 100.000 Forint tới 1 triệu Forint trong lần “bắt quả tang” thứ hai, và có thể bị đóng cửa từ 3 ngày tới... 1 năm trong lần thứ ba, theo các biện pháp thắt chặt mới của chính phủ Hungary để phòng chống dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày 21-9.

Công nghiệp thiết kế và sản xuất khẩu trang đang nở rộ - Minh họa: leoclub.net

Công nghiệp thiết kế và sản xuất khẩu trang đang nở rộ - Minh họa: leoclub.net

Được đăng tải trên tờ báo chính thức “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) số ra ngày 18-9, những quy định mới này cũng được Trung tâm Thông tin Chính phủ “quảng bá”, và “chính thức hóa” một số điểm mà Thủ tướng Orbán Viktor, hay Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely từng “rò rỉ”.

Bối cảnh của chúng, là khi Hungary liên tục “phá kỷ lục” về số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày: thông tin gần nhất vào sáng 18-9 hay cho trong vòng 24h, nước này ghi nhận 941 ca nhiễm và 6 ca tử vong là bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh nền. Số bệnh nhân phải thở máy cũng tăng, hiện có 29 người dùng máy trợ thở.

Chính phủ Hungary nhiều lần nhấn mạnh: trong giai đoạn thứ hai của Covid-19, “kế hoạch tác chiến” thay đổi: thay vì “bế quan tỏa cảng” như lần đầu, chính quyền sẽ không để virus làm tê liệt cuộc sống thường nhật, mà đảm bảo để đất nước vẫn được vận hành và do đó, các biện pháp phòng dịch được thắt chặt.

Một số điểm chính trong “chiến dịch” phòng dịch mới, khởi đầu từ 21-9:

- Đeo khẩu trang phải che kín mũi và miệng, nếu không sẽ bị coi là không đúng cách và sẽ bị phạt như không đeo!
 
Từ 1/10, học sinh và giáo viên phải đo thân nhiệt trước khi đặt chân vào trường - Minh họa: Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Từ 1-10, học sinh và giáo viên phải đo thân nhiệt trước khi đặt chân vào trường - Minh họa: Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

- Các cơ sở giải trí được mở tới 11h đêm, nhưng tất cả đều phải đeo khẩu trang. Giới hạn 500 người cho các hoạt động ca, múa nhạc vẫn được duy trì, và con số này hàm chứa cả các nhân viên phục vụ tại đó. Các nghệ sĩ, khi trình diễn, thì được bỏ khẩu trang. Tốt nhất là luôn có khẩu trang trong người vì trong các không gian kín luôn phải đeo.

- Khẩu trang bắt buộc phải đeo tại các phương tiện giao thông công cộng, cửa hiệu, trung tâm thương mại, rạp phim, nhà hát, bảo tàng, thư viện, các cơ sở y tế và xã hội, bưu điện... Vi phạm quy tắc này trên các phương tiện giao thông công cộng có thể sẽ bị cảnh sát xử lý, bị từ chối chuyên chở và mức phạt có thể lên tới 50.000 Forint. (Trẻ em dưới 6 tuổi không cần đeo khẩu trang).

- Tại các cửa hiệu, nếu chủ tiệm hay người điều hành phát hiện ra ai đó không đeo khẩu trang, có thể từ chối phục vụ và yêu cầu khách rời cửa hàng. Nếu khách không thực hiện yêu cầu đó, có thể báo cảnh sát vì hành vi vi phạm này. Chủ tiệm sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không chấm dứt được tình trạng vi phạm luật đó của khách: mức phạt cao nhất có thể là đóng cửa hiệu trong 1 năm!

- Tại các trường sở, giáo viên và học sinh đều phải đo thân nhiệt trước khi bước vào trường. Học sinh bị sốt lập tức phải được cách ly và báo cho phụ huynh. Một học sinh chỉ được tối đa một người đưa tới trường, người này phải sử dụng khẩu trang và chỉ có thể đưa tới điểm đo thân nhiệt chứ không được vào trường.
 
Một bác sĩ trực cho hay có đủ máy trợ thở, nhưng thiếu kỹ thuật viên vận hành chúng. Thủ tướng Orbán Viktor liền lảng câu chuyện sang vấn đề khác - Ảnh chụp màn hình
Một bác sĩ trực cho hay có đủ máy trợ thở, nhưng thiếu kỹ thuật viên vận hành chúng. Thủ tướng Orbán Viktor liền lảng câu chuyện sang vấn đề khác - Ảnh chụp màn hình

- Từ đầu tuần sau, các xét nghiệm Covid-19 theo công nghệ sinh học phân tử (PCR-test) chỉ được lấy với giá 19.500 Forint (mức giá do chính quyền quyết định), và ai muốn thử, người đó phải tự trả tiền. Nhà nước chỉ trả tiền đối với các xét nghiệm do chính quyền hoặc các bác sĩ “đặt hàng”.

- Chính phủ Hungary cũng tuyên bố tiếp tục chính sách hạn chế nhập cảnh và cấm biên với người nước ngoài, ngoại trừ một số đối tượng được nêu trong quy định. Công dân Hung về nước sẽ được rút ngắn thời hạn cách ly - từ 14 ngày xuống 10 ngày - trong trường hợp không có triệu chứng cho thấy đương sự có thể nhiễm Covid-19.

Trong một diễn biến có liên quan, mặc dù chính quyền Hungary nhấn mạnh nhiều lần rằng nền y tế nước này đã chuẩn bị kỹ cho làn sóng Covid-19 thứ hai, nhưng trong thực tế, dường như vấn đề nhân sự - “yếu tố con người” - vẫn rất nan giải và thiếu thốn. Lượng máy trợ thở quá nhiều, nhưng không có đủ đội ngũ kỹ thuật viên để vận hành. 

Sáng thứ Sáu 18-9, Thủ tướng Orbán Viktor trong một chuyến “thị sát” tại Viện Phổi Quốc gia Korányi, khi nghe giới nhân viên y tế nói về chuyện này, đã lập tức... lảng sang đề tài khác! Báo chí Hungary cũng cho hay, tình hình tương tự đang xảy ra ở Bệnh viện Szent László, cơ sở chính điều trị các bệnh nhân Covid-19, cho dù chính quyền bác bỏ điều này!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn