DỊCH BỆNH Ở HUNG ĐÃ TUỘT KHỎI SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÍNH QUYỀN?

Thứ hai - 21/09/2020 06:27

(NCTG) Sau kỷ lục lần đầu tiên có hơn 1.000 ca nhiễm trong 24h, sáng thứ Hai 20-9, chính giới y tế Hungary công bố nước này “chỉ” ghi nhận 876 ca nhiễm Covid-19 và 3 ca tử vong là bệnh nhân mắc bệnh nền, trong khi xét về con số các xét nghiệm trên 1.000 cư dân thì nước này bị coi là đã để tuột khỏi tay sự kiểm soát dịch bệnh.

Hình ảnh u ám thời dịch bệnh - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Hình ảnh u ám thời dịch bệnh - Ảnh: Bődey János (index.hu)

686 ca tử vong, 18.866 ca nhiễm kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở Hungary ngày 4-3-2020, và hiện tại nước này còn 13.779 ca nhiễm, 463 ca phải nằm viện, trong đó 35 ca phải dùng máy trợ thở. Dịch Covid-19 khiến 9 trường học phải đóng cửa hoàn toàn, và 177 trường học phải đóng cửa một vài lớp học để chuyển sang hình thức học từ xa.

Đáng lo ngại hơn, là số các xét nghiệm Covid-19 tính theo tỷ lệ 1.000 cư dân tại Hungary rất thấp, đứng áp chót Liên Âu, chỉ hơn Croatia! Chưa kể, giá của một xét nghiệm (theo kỹ thuật sinh học phân tử PCR) cũng được coi là cao so với mức thu nhập của người Hung, và rất nhiều trường hợp, kết quả còn không được đảm bảo trong vòng 48h.

Theo thống kê, tỷ lệ test của Hungary là 55/1.000, trong khi tại Romania, tỷ lệ này gấp đôi, và ở Serbia thì gấp ba. Ngoài ra, tiêu chuẩn của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) quy định rằng, nếu tỷ lệ số ca dương tính chiếm hơn 5% trên tổng số các xét nghiệm, thì tại quốc gia đó dịch bệnh không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền nữa.

Xét theo tiêu chuẩn đó, Hungary thuộc hàng các nước mà sự kiểm soát dịch bệnh Covid-19 không còn nằm trong tay chính phủ. Tại Châu Âu, tỷ lệ này vượt 10% ở Tây Ban Nha và Ukraine, đồng nghĩa với việc ở các nước đó, chính quyền hoàn toàn không làm chủ được tình hình dịch bệnh nữa, theo phân tích mới đây của mạng tin Euronews.

Một nhà nghiên cứu virus của Hungary, ông Rusvai Miklós nhận định rằng, đã có thể chứng tỏ được là 1-2 tuần sau khi số các ca nhiễm mới tăng mạnh, thì con số các ca nhiễm Covid-19 ở mức trầm trọng (phải thở máy) cũng tăng theo, kèm theo nhiều ca tử vong. Sẽ tai hại, nếu dịch Covid-19 kéo dai tới mùa của các bệnh đường hô hấp.

Đó là thời gian tháng 10-11, và nếu điều này xảy ra, có thể dự đoán là đỉnh dịch Covid-19 sẽ dễn ra vào tháng 11-12. Vị chuyên gia Virus học phân tích rằng, bằng các biện pháp của chính quyền, có thể ngăn chặn để con số các ca tử vong hàng ngày không vượt mức 20-40 ca, nhưng ông cảm thấy là “không có vẻ chính quyền có ý làm điều đó”.

Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi, chiến lược coi trọng kinh tế hơn là bảo vệ sức khỏe sẽ thành hay bại, nhưng hy vọng là chúng ta sẽ không phải trả giá quá đắt”, ông Rusvai Miklós phát biểu với Kênh Truyền hình RTL Klub. “Muốn ngăn chặn con số tử vong, chỉ có cách thực hiện các biện pháp tương tự như vào mùa xuân”, ông đưa ra ý kiến.

Nếu điều đó không diễn ra, trong vòng 1-2 tuần, khả năng là số ca tử vong sẽ tăng gấp đôi, gấp ba!” - ông đưa ra phán đoán hãi hùng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn