HUNGARY TRỌNG THƯỞNG CÁC NHÀ THỂ THAO ĐOẠT GIẢI THẾ VẬN

Thứ sáu - 17/08/2012 21:14

(NCTG) Ủy ban Olympic Hungary (MOB) cho hay, trong năm nay, tiền thường dành cho các VĐV đoạt thành tích cao trong kỳ Thế vận hội London vừa rồi sẽ được tăng rất nhiều so với 4 năm trước đây.


VĐV Kozák Danuta đoạt 2 HCV (cá nhân và đồng đội) trong môn đua thuyền Kayak - Ảnh: Huszti István (index.hu)


Cụ thể, các nhà thể thao đoạt HCV được thưởng 35 triệu Ft (chừng 122.000 Euro), HCB được 25 triệu Ft và HCĐ được 20 triệu Ft. Ngoài ra, các thứ hạng từ 5-8 cũng được thưởng không ít: thứ 4 (15 triệu Ft), thứ 5 (10 triệu Ft), thứ 6 (8 triệu Ft), thứ 7 (4 triệu) và thứ 8 (2 triệu Ft).

Chủ tịch MOB, ông Borkai Zsolt (nhà vô địch thể dục dụng cụ, môn ngựa tay quay, tại Thế vận hội Hán Thành 1988) cho hay: MOB không công bố khoản tiền thưởng này trước Thế vận hội London vì kinh nghiệm cho thấy tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, biết trước tiền thưởng lại khiến các VĐV thi đấu không hiệu quả.

Khoản tiền thưởng dành cho các VĐV đoạt HCV trong kỳ Thế vận lần này, như vậy, gần gấp đôi kỳ Thế vận hội Bắc Kinh cách đây 4 năm. Được biết, đề xuất của Ủy ban Olympic Hungary sẽ còn phải được Chính phủ thông qua trong thời gian tới.

Tại London, đoàn thể thao Hungary được 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic. Trong khi đó, CHLB Đức, một cường quốc thể thao khác (11 HCV, 19 HCB và 14 HCĐ, xếp thứ 7) thì lại cân nhắc khả năng trong tương lai sẽ không thưởng cho các VĐV đạt kết quả cao.

Kể từ Thế vận hội Sydney 2000, các nhà vô địch Thế vận Đức được thưởng 15 ngàn Euro - phần thưởng cho HCB là 10 ngàn Euro và HCĐ là 7.500 Euro. Tuy nhiên, theo dự kiến, chương trình thể thao mới của Đức sẽ ưu tiên ủng hộ hệ thống thể thao, chứ không nhằm vào các cá nhân.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn