TRUNG THU 2018 CỦA BÀ CON VIỆT TẠI HUNG THÀNH CÔNG LỚN

Thứ hai - 01/10/2018 03:31

(NCTG) Hơn 3.350.000 Forint tiền Hung, tương đương gần 11 ngàn Euro đã được các Hội, Đoàn và cá nhân tại Hungary đóng góp cho lễ hội Trung Thu vừa qua, góp phần khiến ngày tết của các cháu thiếu nhi đạt được thành công trong điều kiện thời tiết và công tác tổ chức có nhiều khó khăn.

Ngày hội của các cháu thiếu nhi

Ngày hội của các cháu thiếu nhi

Thông báo của BTC Tết Trung thu 2018 - Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary nhấn mạnh, năm nay, với một ý tưởng mới, lễ hội Trung Thu lần đầu tiên được tổ chức tại một khu thể thao của nước bạn Hungary, nên phần tổ chức có nhiều khác biệt so với thông lệ xưa nay.

Đặc biệt, đúng vào buổi sáng ngày tổ chức, một đợt không khí lạnh tràn về Budapest gây mưa to, gió lớn, trời trở lạnh đáng lo ngại. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ trò chơi cho các cháu thiếu nhi trong lễ hội đã gọi điện đến xin hủy hợp đồng, gây nên thách thức rất lớn cho BTC.
 
Mâm cỗ rất ngoạn mục
Mâm cỗ rất ngoạn mục

Tuy nhiên, sau khi đã cân nhắc mọi tình huống và tính toán đến phương án dự phòng, BTC vẫn quyết định không thay đổi kế hoạch, và rất may là tới chiều trời quang, gió nhẹ, tuy thời tiết khá rét nhưng rất đông đảo bà con và các cháu thế hệ thứ 2 trong cộng đồng đã tới tham dự.

Khu thể thao Spartacus (Quận 10, Budapest) rốt cục đã trở thành một sân chơi sạch sẽ, rộng rãi với nhiều hoạt động thể thao và giải trí cho các cháu ở mọi lứa tuổi như bóng đá, quần vợt, bóng bàn, cờ vua... , một không gian lý tưởng cho hoạt động ngoại khóa của mọi gia đình.
 
Chương trình văn nghệ náo nhiệt
Chương trình văn nghệ náo nhiệt

Trên nền sân cỏ nhân tạo, với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn sinh viên và tình nguyện viên, các cháu thiếu nhi có dịp thỏa sức vui chơi, đua ngựa trên nệm khí, tung tăng trên sân cỏ và tham gia các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, vẽ mặt, tạo hình bằng bóng bay rất đa dạng.

Bên cạnh mâm cỗ Trung Thu được đánh giá là nhiều màu sắc, trang trí khéo léo và ngoạn mục, chương trình văn nghệ phong phú và các màn rước đèn, múa lân, phá cỗ, pháo hoa... đã làm nên một “Lễ Hội Trăng Rằm” tươi vui, đáp ứng sự chờ đợi và mong mỏi của nhiều gia đình.
 
Màn múa lân nhộn nhịp
Màn múa lân nhộn nhịp

Cũng theo thông báo của BTC, khoản tiền tương đương 1.700 Euro còn dư sau khi trừ các chi phí tổ chức sẽ được Hiệp hội quản lý, và sẽ chỉ dùng để chi do dịp tổ chức Trung Thu năm sau, cũng như cho các hoạt động dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong thời gian tới.

Có mặt trong lễ hội, một số phụ huynh từ Việt Nam sang thăm con, cháu cũng đã bày tỏ sự xúc động và khâm phục cộng đồng đã tổ chức một lễ hội náo nhiệt nhưng đầm ấm, đầy ý nghĩa, thân thương, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó lẫn nhau của những người Việt sống xa quê hương.

NCTG - Ảnh: Trần Minh Tâm


 
 Từ khóa: Trung Thu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn