TỔNG THỐNG THỔ ĐỘT NHIÊN “HÒA DỊU”

Chủ nhật - 31/07/2016 18:58

(NCTG) Ông Recep Tayyip Erdoğan vừa tuyên bố sẽ rút lại đơn kiện tất cả những ai bị coi là xúc phạm ông - con số này lên tới chừng hai ngàn.

Cuộc đảo chính bất thành

Cuộc đảo chính bất thành

Đó là những người đã nêu ý kiến cá nhân mang tính phê phán, chỉ trích vị nguyên thủ quốc gia trên các mạng xã hội. Hành động bất ngờ mang tính hòa dịu này được ông Erdoğan đưa ra tại buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân của vụ đảo chính bất thành vừa ra, tổ chức tại thủ đô Ankara vào hôm 29-7 qua.

Như đã biết, một bộ phận trong quân đội Thổ tìm cách chiếm quyền tại quốc gia này, và đã có những trận chiến với cảnh sát, Quốc hội Thổ cũng bị oanh tạc. Tuy nhiên, việc tổ chức bị các nhà bình luận đánh giá là quá “tài tử”, nên rốt cục cuộc đảo chính đã bị dẹp không mấy khó khăn.

160 người thiệt mạng, khoảng 1.500 người bị thương và những người tham gia đảo chính bị đàn áp nặng nề là kết cục của biến cố này. Do vậy, chưa rõ nguyên nhân của hành động “hòa hợp hòa giải” kể trên, nhất là đối với Erdoğan, một chính khách rất thích kiện cáo và bị coi là có “bàn tay sắt” trước những người phê bình mình.

Khả năng là ông ta muốn tạo dựng sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội Thổ, vốn bị chấn động trong cuộc đảo chính, đồng thời, với việc rút đơn kiện, Erdoğan phải chăng muốn làm giảm những chỉ trích và cáo buộc của Phương Tây trong làn sóng thanh trừng diễn ra sao cuộc đảo chính.

Bởi lẽ, sau khi đảo chính bị dập tắt, Tổng thống Thổ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tạm rút khỏi Công ước Nhân quyền Châu Âu - những động thái này bị Phương Tây cho là nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập trong nước, trong đó có cả những người không liên quan gì tới cuộc đảo chính quân sự.

Cũng trong lễ tưởng niệm nói trên, ông Erdoğan đã phê phán gay gắt Phương Tây: bác bỏ những lời phê phán, ông nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể có những người bạn im bặt trước cuộc đảo chính và lo ngại cho tính mạng những kẻ tham gia vụ lật đổ đó. “Ai lo chuyện kẻ ấy đi”, Erdoğan phát biểu.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn