NHIỀU NGƯỜI HUNGARY RẤT KHỐN ĐỐN VÌ DỊCH BỆNH

Thứ tư - 16/12/2020 04:33

(NCTG) Dịch bệnh dường như có phần chùng xuống tại Hungary theo các số liệu công bố sáng 15-12: chỉ có 1.893 ca nhiễm với Covid-19 (con số thấp nhất kể từ 50 ngày nay!) và 107 ca tử vong trong vòng 24h qua, trong khi Hội Bác sĩ Hungary (MOK) cho hay có tổng cộng 34 nhân viên y tế đã qua đời vì Coronavirus!

Trụ sở Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) tại Amsterdam - Ảnh: Remko De Waal (MTI / EPA)

Trụ sở Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) tại Amsterdam - Ảnh: Remko De Waal (MTI / EPA)

Trong số 34 ca tử vong nói trên, theo MOK, có các y tá, bác sĩ gia đình, bác sĩ trưởng, bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ thuộc viện nghiên cứu và các nhân viên cứu thương. Trong khi đó, đã có hơn 200 ngàn người đăng ký tiêm chủng trên trang chính thức của chính quyền Hung, cho thấy sự quan tâm của cư dân Hung đối với các loại vaccine trong tương lai là đáng kể.

Trước mắt, loại vaccine của “liên doanh” Đức - Mỹ Pfizer/BioNTech đang có khả năng được cấp phép sớm nhất bởi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) có trụ sở tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan): EMA cho hay quyết định về việc cấp phép có thể được đưa ra ngay trong phiên họp bất thường ngày 21-12 tới, nghĩa là sớm 1 tuần so với dự định trước đây.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - trong một thông điệp trên mạng Twitter đã tỏ ra vui mừng trước tin trên, và bày tỏ hy vọng việc chích ngừa có thể được tiến hành vào cuối năm nay. “Sớm ngày nào hay ngày nấy, chúng tôi làm việc cật lực để cấp phép cho loại vaccine an toàn và hiệu quả chống Covid-19”.

Dịch bệnh ảnh hưởng rất nặng nề tới một số ngành nghề, và 36% cư dân Hung chỉ có thể sống bằng nguồn tiết kiệm trong 1 tháng nếu không có thu nhập đều đặn hàng tháng, theo một thăm dò của Ngân hàng K&H. Trung bình, dân Hung chỉ có thể sống được 7 tháng bằng nguồn tiết kiệm của mình, và chỉ có 8% vượt qua được 1-2 năm, 5% vượt qua được hơn 2 năm.

Xét về giới tính thì 41% phụ nữ và 30% nam giới chỉ có thể “chịu được” tối đa 1 tháng mà không có thu nhập. Nghiên cứu cũng cho thấy trong số những người bị mất việc vì dịch bệnh, 79% có thể sống được tối đa 3 tháng từ các khoản tiết kiệm của họ. Thăm dò của K&H chỉ ra rằng tỷ lệ những người chỉ có khoản tiết kiệm đủ cho thời gian rất ngắn, là đáng kể.
 
Ca, nhạc sĩ Bergendy István (1939-2020) - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)
Ca, nhạc sĩ Bergendy István (1939-2020) - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)

Trong một tin liên quan, nghệ sĩ nổi tiếng Bergendy István - sáng lập viên và đồng thời là trưởng ban nhạc “Bergendy” (1958-2017), mà một thành viên rất nổi tiếng khác là Demjén Ferenc - vừa qua đời vì những tai biến do Covid-19 gây ra, thọ 81 tuổi. Vừa sáng tác, vừa hát và thổi kèn trong ban nhạc, ông thành thạo và là bậc thầy của rất nhiều thể loại âm nhạc.

Nhiều ca khúc “để đời” với sự dự phần của Bergendy István - như “Darabokra törted a szívem”, “Jöjj vissza, vándor”, “Iskolatáska”, “Jelszó: Love, szeretet!”... - đã chinh phục nhiều thế hệ người yêu âm nhạc 4-5 thập niên qua và tới giờ vẫn được trình diễn trong nhiều chương trình. Ông đã được tặng phần thưởng cao quý là Giải Liszt Ferenc trong nghệ thuật.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn