NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY KỶ NIỆM NGÀY ĐỘC LẬP 2-9

Thứ tư - 11/09/2013 09:52

Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Việt Nam, chiều 10-9-2013, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Ngô Duy Ngọ và Phu nhân đã tổ chức tiếp tân và chiêu đãi tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hungary (Budapest).


Đại sứ Ngô Duy Ngọ (trái) phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Độc lập 2-9


Tới dự buổi tiếp tân, có sự hiện diện của các vị khách quý Hungary như ông Kovács Pál (Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc gia), ông Szatmáry Kristóf (Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Quốc gia), cùng một số đại diện các Bộ, Ngành và chính quyền các cấp.

Nhiều vị Đại sứ, Đại biện, Ngoại giao Đoàn tại Hungary; các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và đại diện các Hội, Đoàn, báo chí truyền thông Việt ngữ của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại buổi tiếp tân.

Trước một cử tọa gồm chừng 150 đại biểu, Đại sứ Ngô Duy Ngọ đã phát biểu bày tỏ sự tri ân với nhân dân và chính quyền Hungary, đã ủng hộ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh và xây dựng đất nước thời hậu chiến.

Hungary đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhiều nhà máy, công xưởng và cơ sở học tập - đặc biệt, chừng 4 ngàn sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp đại học tại Hungary. Về sau, nhiều người đã giữ cương vị quan trọng trong đời sống chính trị, khoa học và kinh tế của đất nước.

Đại sứ Ngô Duy Ngọ cũng ngỏ lời cám ơn những công dân Hungary - trên cương vị các nhân viên gìn giữ hòa bình - đã tham dự Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS), giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong thời gian 1973-1975.

Hiện tại, Chính phủ Hungary thông qua chương trình tín dụng ưu đãi vẫn góp phần tích cực vào sự phát triển của Việt Nam. Một số hiệp định hợp tác sẽ được ký kết vào trung tuần tháng 9 trong khuôn khổ chuyến công du Hungary của phái đoàn cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, nhằm thúc đẩy và thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Cuối bài phát biểu, Đại sứ Ngô Duy Ngọ đã nâng cốc chúc sức khỏe các vị khách quý, chúc tình hữu nghị giữa Việt Nam - Hungary ngày càng phát triển bền chặt.

Trước đó, trong chuỗi các hoạt động chào mừng Quốc khánh Hungary (20-8) và Quốc khánh Việt Nam (2-9), Các câu lạc bộ Bóng bàn và Tennis của người Việt tại Hungary cũng đã tổ chức các giải vô địch, thu hút sự tham dự của đông đảo các VĐV và CĐV đến từ nhiều nước trong vùng.

(*) Bản tin đã đăng trên VnPlus.

Bài và ảnh: PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn