CÁC ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM THAM GIA NGÀY HỘI THỂ THAO CỘNG ĐỒNG TẠI BUDAPEST

Thứ bảy - 21/09/2013 14:36

(NCTG) Các VĐV thuộc đội tuyển U23 (bóng đá) và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, hiện có mặt và tham gia chương trình tập huấn tại Hungary, đang phấn khởi chuẩn bị cho buổi giao lưu với cộng đồng Việt tại Hungary, trong khuôn khổ một Ngày hội Thể thao do Hiệp hội Người Việt Nam và những bà con yêu thể thao tại Hungary tổ chức.


Nhân chuyến công tác tại Hungary, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải đã đến thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng đội U23 Việt Nam - Ảnh do Ban huấn luyện U23 Việt Nam cung cấp

Tuyển U23 Việt Nam vừa trải qua trận đấu thứ ba với U21 REAC Sportiskola thuộc lò chuyên đào tạo các cầu thủ trẻ của Hiệp hội thể thao REAC (Quận 15, Budapest). Trận thắng đậm 6-0 này trước các đối thủ trẻ Hungary có kỹ thuật cơ bản tốt, thể lực và thể hình vượt trội nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đã được Ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá là một trận đấu tốt.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho NCTG biết ông cùng Ban huấn luyện đã đưa ra đội hình mạnh nhất ở những phút đầu của trận đấu, gồm những cầu thủ đã thi đấu quốc tế và các giải đỉnh cao trong nước và khu vực. Đội ngũ U23 Việt Nam đã chơi đúng ý đồ của Ban huấn luyện với lối chơi gắn bó, phối hợp cự ly nhỏ, và cải thiện được được vấn đề dứt điểm ghi bàn.

Ngày 22-9 tới, trận cuối trong chuyến tập huấn tại Hungary, U23 Việt Nam sẽ gặp Újpest FC, câu lạc bộ có truyền thống lâu đời thứ nhì của Hungary. Kể từ khi được thành lập vào năm 1899, Újpest FC đã 20 lần đoạt chức vô địch, 8 lần đoạt cúp, 2 lần đoạt Siêu Cúp Hungary và 2 lần đoạt Mitropa Cup (là giải bóng đá quốc tế lâu đời nhất ở Châu Âu, dành cho các CLB trong vùng Trung Âu).

Újpest FC cũng từng vào tới chung kết Cúp các hội chợ liên thành phố (tiền thân của UEFA Cup) và tính đến ngày 30-8-2008, CLB này đứng đầu trong bảng xếp hạng các CLB bóng đá Hungary, xét về số trận đấu trong Giải Ngoại hạng (kể từ mùa bóng năm 1912, Újpest FC chưa bao giờ bị xuống hạn).

Đây là đội bóng được coi là có nhiều thành tích thứ ba trong lịch sử bóng đá Hungary, sau các CLB Ferenccváros FC và MTK, tính theo số lần vô địch và đoạt cúp. Hiện đang đứng thứ 10 (trên 16 đội, sau 7 vòng đấu tại Giải Ngoại hạng Hung), Újpest FC đồng thời cũng là đội bóng có đẳng cấp cao nhất trong số các đội mà U23 Việt Nam thi đấu trong 11 ngày ở Hungary.


Bà con trong cộng đồng chuẩn bị cho chương trình ẩm thực của Ngày hội Thể thao 21-9-2013 - Ảnh: Facebook

Theo ông Trương Hải Tùng, trong trận cuối, U23 Việt Nam sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất, với quyết tâm cao và đây cũng là dịp để toàn đoàn kiểm nghiệm được những gì đã tập luyện, nỗ lực được từ trước tới nay. Ông cũng cho hay, đoàn mong đợi có dịp giao lưu chiều nay, nhằm tăng cường hiểu biết với cộng đồng Việt tại Hungary, đã tận tình với đoàn từ nhiều ngày qua.

Bên cạnh bóng đá, các VĐV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Việt Nam hiện cũng đang có mặt tại Hungary trong chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 13-8 tới 25-9 tới. Chia sẻ với NCTG, HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, tại giải Osijek Challenge Cup 2013 tổ chức ở Croatia vừa qua, đoàn Việt Nam đã giành được 1 HCV và 2 HCĐ.

Cụ thể, VĐV xuất sắc Nguyễn Hà Thanh đã đoạt HCV ở nội dung nhảy ngựa nam, vượt VĐV đến từ Bulgaria. Cũng trong nội dung này, VĐV Hoàng Cương đoạt HCĐ cùng một VĐV Phần Lan. Trong nội dung nhảy ngựa nữ, VĐV Phan Thị Hà Thanh cũng đoạt HCĐ, sau 2 VĐV của Hà Lan (Phan Thị Hà Thanh cũng là VĐV từng đoạt HCĐ Giải Vô địch Thế giới năm 2011 tại Nhật Bản).

Theo HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy, sau khi rời Hungary, đoàn sẽ sang Antwerp, Bỉ tham dự Giải Vô địch Thế giới lần thứ 44 diễn ra từ cuối tháng 9 và trong kỳ "thử lửa" này, được biết, tất cả 7 VĐV trong đoàn Việt Nam đều đăng ký dự giải. Trong buổi giao lưu chiều nay, các thành viên của đoàn cũng sẽ có dịp gặp gỡ và giao lưu với bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Hoàng Tuấn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn