Báo Đức: "EU KHÔNG THỂ TIẾP TỤC CHẤP NHẬN HUNGARY NẾU FIDESZ THẮNG CỬ!"

Thứ năm - 26/02/2026 15:49

(NCTG) Tạp chí Đức "Der Spiegel" (Tấm Gương) đã hỏi độc giả liệu theo họ có nên loại Hungary khỏi EU hay không. Theo ghi nhận của báo mạng 444.hu, tính đến thời điểm bài viết được đăng, đa số áp đảo người tham gia khảo sát (92%) trả lời là có.

Đường ống dẫn dầu Hữu Nghị, nguồn cơn xung đột Hungary - Ukraine thời gian gần đây

Đường ống dẫn dầu Hữu Nghị, nguồn cơn xung đột Hungary - Ukraine thời gian gần đây

Song song với cuộc thăm dò, trong bài xã luận, tờ báo Đức cho rằng Orbán Viktor "đang tiến hành một chiến dịch tranh cử chống lại EU và công khai gây sức ép với khối này", đồng thời nhấn mạnh rằng "tiền thuế của người dân Đức không thể tiếp tục chảy vào một quốc gia đang điều chỉnh chính sách theo hướng Moscow".

Các tác giả bài viết đặt câu hỏi: "Người dân Hungary có còn muốn một thủ tướng tìm cách biến đất nước thành một chế độ chuyên quyền tham nhũng theo mô hình Nga hay không? Hay họ muốn tiếp tục là một phần của Châu Âu tự do, dựa trên nguyên tắc pháp quyền?".

Bài báo kết luận rằng sau những diễn biến trong vài tuần qua, hai điều này không thể song hành; vì vậy tuyên bố: "Nếu Orbán Viktor một lần nữa giành chiến thắng trong bầu cử, Liên Âu không thể tiếp tục chấp nhận Hungary trong hàng ngũ của mình". Theo báo, "người nộp thuế Đức không thể tiếp tục trả tiền để Orbán dẫn dắt đất nước mình ngả về phía Moscow".

Gần đây, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng chỉ trích Thủ tướng Hungary: "Đôi khi tôi có cảm giác rằng ông ấy quan tâm nhiều hơn đến điều gì có lợi cho Vladimir Putin, thay vì điều gì phục vụ lợi ích của Châu Âu".
 
Hungary - Liên Âu: bất đồng triền miên!
Hungary - Liên Âu: bất đồng triền miên!

Liên quan đến các diễn biến "nóng hổi" của Hungary, Orbán Viktor đã gửi thư cho António Costa, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, cho biết ông có thể rút lại quyền phủ quyết đối với gói hỗ trợ 90 tỷ Euro mà EU dự định dành cho Kyiv, nếu EU tiến hành đánh giá thiệt hại đối với đường ống dẫn dầu Druzhba (Hữu Nghị).

Theo Politico, bức thư đề ngày thứ Năm 26/2 cho thấy Orbán thừa nhận ông "hoàn toàn nhận thức được những khó khăn chính trị" mà Budapest đã gây ra khi ngăn chặn việc giải ngân khoản vay cho Ukraine, vốn đã được toàn bộ lãnh đạo EU thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 12/2025.

Orbán thay đổi lập trường sau khi một máy bay không người lái của Nga vào cuối tháng 1 làm hư hại đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu thô Nga sang Hungary và Slovakia.

Thủ tướng Hungary cáo buộc Ukraine cố tình sửa chữa chậm đường ống, trong khi theo ông, việc vận chuyển lẽ ra đã có thể được khôi phục. Chính phủ Hungary thậm chí đã điều động quân đội đến bảo vệ các cơ sở năng lượng trọng yếu, ám chỉ khả năng quân đội Ukraine có thể tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Hungary.

Phía Ukraine và các lãnh đạo EU bác bỏ cáo buộc này, cho rằng mức độ thiệt hại khiến quá trình khởi động lại đường ống Hữu Nghị cần nhiều thời gian hơn. Trong thư gửi António Costa, người đứng đầu cơ quan hoạch định đường lối chính trị thượng đỉnh của EU, Thủ tướng Hungary viết:

"Lợi ích của Hungary là việc vận chuyển được khôi phục càng sớm càng tốt. Hungary ủng hộ ý tưởng thành lập một phái đoàn điều tra thực tế với sự tham gia của các chuyên gia do Hungary và Slovakia cử đến để kiểm tra tình trạng của đường ống Barátság. Hungary sẽ chấp nhận các kết luận của phái đoàn này".

Một quan chức cấp cao ẩn danh của EU tên nói với Politico rằng EU đã ghi nhận đề nghị đánh giá thiệt hại, nhưng trong bối cảnh chiến sự ác liệt đang diễn ra tại Ukraine, việc triển khai một phái đoàn như vậy là hết sức phức tạp.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: năng lượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn