Cảnh sát Budapest (BRFK) và Trung tâm Giao thông Budapest (BKK) đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2020 về việc kiểm tra thường xuyên, với mục tiêu góp phần làm cho Budapest trở nên "đáng sống" hơn.
Trong số các địa điểm trọng điểm có khu vực xung quanh các ga metro Újpest-központ, Kálvin tér, Corvin-negyed và ga đường sắt Kelenföld. Trong các chiến dịch này, lực lượng kiểm soát vé đã kiểm tra hơn 75.000 hành khách, và chưa đến 1% số hành khách bị lập biên bản phạt bổ sung (phạt do không có vé hợp lệ). Theo BKK, những người vi phạm quy định đã bị buộc rời khỏi phương tiện, đồng thời tình trạng kỹ thuật của các phương tiện cũng được kiểm tra.
Lực lượng BRFK đã bảo đảm sự hiện diện cảnh sát tăng cường trên các tuyến được chỉ định và khu vực xung quanh. Trong quá trình kiểm tra, 156 người đã bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân; hai đối tượng đang bị truy nã đã bị bắt giữ; một người bị tạm giữ vì hành vi phạm tội, một người khác vì vi phạm hành chính. Ngoài ra, một người bị phạt tại chỗ do uống rượu bia nơi công cộng.
Việc tuân thủ các quy định giao thông cũng được kiểm soát: 129 tài xế bị phạt vì sử dụng làn đường dành cho xe buýt trái phép, và trong một trường hợp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình kiểm tra taxi và các phương tiện chở khách có hoặc không có giấy phép, cơ quan chức năng đã phát hiện bảy trường hợp vi phạm.
Tăng cường sự hiện diện của cảnh sát - trên cương vị nhân viên thừa hành công vụ có thẩm quyền cao hơn rất nhiều so với các nhân viên soát vé - trên các phương tiện giao thông công cộng khiến sự kiểm tra và xử lý những vi phạm trở nên hiệu quả hơn, đồng thời cũng khiến bà con Việt phải để ý hơn trong sự tuân thủ các quy định cư trú, cũng như di chuyển của BKK.