Trong bài phát biểu hôm thứ Hai 23/2 tại một hội thảo do Đại học Dịch vụ Công Quốc gia (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) tổ chức, bộ trưởng nói rõ, theo ông những tổ chức tài chính (pénzintézet) nào có thể tiếp tục tồn tại.
Theo Hãng Thông tấn Nhà nước Hungary MTI, trong bài trình bày ông Nagy Márton nêu rằng bên cạnh OTP Bank, MBH Bank, K&H Bank và UniCredit Bank Hungary, thì "vị trí thứ năm hiện đang để ngỏ".
Trước đó, Nagy Márton giải thích ý định cắt giảm số lượng ngân hàng của chính phủ bằng việc cho rằng trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2025, số lượng các tổ chức tín dụng và chi nhánh của họ vốn đã giảm đáng kể:
- Số lượng tổ chức tín dụng (hitelintézet) giảm từ 47 xuống còn 27;
- Số lượng chi nhánh của các tổ chức tín dụng giảm từ 10 xuống còn 9.
Theo bộ trưởng, hiện nay có bảy ngân hàng lớn, vì vậy sẽ cần thêm hai ngân hàng nữa "biến mất" hoặc sáp nhập vào các ngân hàng khác.
Chủ đề trên lần đầu tiên được Thủ tướng Orbán Viktor nêu ra trong bài phát biểu tổng kết năm vào ngày 14/2, khi ông nói rằng Shell, Erste và Brussels là "những kẻ thu thuế của cái chết" (a halál vámszedői), là "lũ chó săn của chiến tranh" (a háború kutyái); họ không trực tiếp tham gia, nhưng ung dung ngồi trước màn hình nhìn các thành phố sụp đổ thành tro bụi.
Theo phân loại của Ngân hàng Quốc gia Hungary (Magyar Nemzeti Bank), hiện có 7 ngân hàng lớn đang hoạt động tại Hungary: OTP Bank, MBH Bank, K&H Bank, UniCredit Bank Hungary, Erste Bank Hungary, Raiffeisen Bank Hungary và CIB Bank.
Trong số này, Erste và Raiffeisen là ngân hàng Áo; CIB và UniCredit thuộc sở hữu Ý; K&H thuộc sở hữu Bỉ; còn OTP và MBH là ngân hàng có chủ sở hữu Hungary.