HUNGARY TỔNG TUYỂN CỬ QUỐC HỘI VÀO 12/4/2026!

Thứ ba - 13/01/2026 02:45

(NCTG) Tổng thống Cộng hòa Hungary, TS. Sulyok Tamás, đã chính thức ấn định ngày Chủ nhật 12/4/2026 (Chủ nhật) là ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội.

Thông báo về kỳ bầu cử trên trang FB của Chính phủ Hungary

Thông báo về kỳ bầu cử trên trang FB của Chính phủ Hungary

Truyền thông Hungary trích phát biểu của vị nguyên thủ quốc gia, cựu Chánh án Tòa Bảo hiến: “Một trong những nền tảng cốt lõi của nền dân chủ là quyền tự do bầu cử. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy sử dụng quyền này!”.

Không có gì lạ!

Theo quy định pháp luật, tổng thống có trách nhiệm công bố thời điểm bầu cử Quốc hội (országgyűlési választás) trong khoảng từ 70 đến 90 ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, và cuộc bầu cử phải được tổ chức trong tháng 4 hoặc tháng 5.

Năm 2026, Chủ nhật đầu tiên của tháng Tư rơi vào đúng lễ Phục sinh, nên ngày 12/4 trở thành thời điểm sớm nhất có thể, và Tổng thống Sulyok Tamás đã nhanh chóng công bố thời điểm này mà không trì hoãn.

Cần nói rằng việc lựa chọn thời điểm tổng tuyển cử Quốc hội là quyết định độc lập của tổng thống mà không cần bàn bạc với ai. Vậy mà thời điểm 12/4 lại không gây bất ngờ, bởi trước đó, phe cầm quyền - Thủ tướng Orbán Viktor cùng đảng FIDESZ - đã nhiều lần gợi ý đến mốc thời gian này.

Đặc biệt, trong kỳ trại hè Tusványos năm ngoái, ông Orbán từng mặc chiếc áo đen có in dòng chữ “4/5” và “2026. 04. 12.”, như một thông điệp ngầm về mục tiêu (giành được tỷ lệ áp đảo 4/5 số ghế trong Quốc hội) và thời điểm bầu cử.

Gần đây, trên tờ rơi vận động tranh cử của Csöbör Katalin - ứng viên FIDESZ tại Miskolc - ngày 12/4/2026 cũng được in rõ là ngày bầu cử. Những động thái này khiến một bộ phận công luận Hungary, vốn chỉ trích Tổng thống Sulyok Tamás là „bù nhìn”, càng tỏ ra bất bình vì sự „vuốt mặt chẳng nể mũi”.
 
Tổng thống Sulyok Tamás, người bị phe đối lập và một phần công luận cho là bù nhìn
Tổng thống Sulyok Tamás, người bị phe đối lập và một phần công luận cho là bù nhìn

Các mốc thời gian quan trọng

- Ngày 21/2/2026: Bắt đầu chính thức mùa vận động tranh cử (kampányidőszak - 50 ngày trước bầu cử). Từ thời điểm này, các áp phích bầu cử mới được phép dán, và cũng là lúc thu thập chữ ký (aláírásgyűjtés) đề cử cho các ứng viên ĐBQH (képviselőjelölt).

Người Hungary sống ở nước ngoài, không có địa chỉ thường trú tại Hungary, sẽ được thông báo và mời đăng ký bầu cử ngay từ bây giờ, và cũng có thể yêu cầu được ghi tên vào danh sách cử tri (választói névjegyzék) ở các cơ quan đại diện ngoại giao.

Từ thời điểm công bố bầu cử, các đảng phái có nguyện vọng đề cử ứng viên thông qua hình thức cá nhân (egyéni) hoặc danh sách đảng (pártlista) có thể nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NVB).

- 66 ngày trước ngày bầu cử: Bắt đầu thời gian để cử tri yêu cầu chuyển địa điểm bầu cử (átjelentkezés - hạn là 9 ngày trước ngày bầu cử) hoặc đăng ký bỏ phiếu qua hòm phiếu lưu động (mozgóurna - dành cho người không thể đến điểm bỏ phiếu, hạn là 2 ngày trước bầu cử), hay các đề nghị hỗ trợ đặc biệt khác.

Chuyện bầu bán

Đích đến” của cuộc chạy đua là 199 ghế trong Nghị viện Hungary, gồm 106 ghế (trực tiếp) của các ĐBQH cá nhân (từ 106 khu vực bầu cử cá nhân trên phạm vi toàn quốc) và 93 ghế (gián tiếp) của các ĐBQH được “lọt vào” Quốc hội từ danh sách đảng cử toàn quốc của các đảng “toàn quốc”. 

Để trở thành ứng viên ĐBQH, cần vận động được ít nhất 500 chữ ký ủng hộ từ giới cử tri thuộc khu vực bầu cử của mình. Từ 16 năm nay, liên minh cầm quyền cánh hữu FIDESZ – KDNP luôn chiếm được hơn 2/3 số ghế trong Nghị viện, đủ để có thể „đơn phương” thông qua bất cứ quyết định gì!

Ngoại trừ những người bị tòa cấm thực thi quyền bầu cử - ví dụ, do có hành vi phạm tội hoặc không đủ “năng lực hành vi” -, theo luật, mọi công dân Hungary ở tuổi trưởng thành (từ 18 tuổi, hoặc từ 16 tuổi nếu đã kết hôn) đều có quyền bầu cử và ra ứng cử trong kỳ tổng tuyển cử Quốc hội này:

- Người có đăng ký địa chỉ thường trú ở Hungary được bỏ phiếu cho một ứng viên cá nhân và cho một danh sách đảng cử,

- Người có đăng ký địa chỉ thường trú và thuộc một trong số các sắc tộc có đăng ký ở ở Hungary được bỏ phiếu cho một ứng viên cá nhân và một danh sách sắc tộc (nếu không có thì cho một danh sách đảng cử),

- Người không đăng ký địa chỉ thường trú ở Hungary (đa phần là Hung kiều sinh sống ở nước ngoài) được bỏ phiếu cho một danh sách đảng cử.

Quốc hội khóa mới sẽ được Tổng thống triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử để để họp phiên đầu tiên mang tên “phiên họp thành lập”, trong dịp đó những chức danh lãnh đạo của Quốc hội mới cũng được lựa chọn. Con số cử tri hiện tại của Hungary vào khoảng 8,2-8,3 triệu người.
 
Quy trình bầu ra cương vị Thủ tướng Hungary
Quy trình bầu ra cương vị Thủ tướng Hungary

Mặc dù mới chính thức khởi động, nhưng bầu cử Quốc hội Hungary 2026 được dự đoán sẽ chứng kiến cuộc đấu rất căng thẳng và sít sao giữa liên minh cầm quyền hiện tại và đảng đối lập TISZA - cũng như giữa hai ứng viên Orbán Viktor và Magyar Péter - điều mà 16 năm qua không thấy ở Hungary.

Theo một số poll (thăm dò) gần đây nhất, TISZA đang vượt rõ rệt so với FIDESZ - KDNP. Tuy nhiên, cũng có thăm dò cho rằng liên minh cầm quyền đã nhỉnh hơn, và kết quả có thể sẽ còn thay đổi rất nhiều trong những tháng cuối, khi cả hai phe hoạt động ráo riết ở mức cao nhất để kiếm phiếu cử tri.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Bầu cử Quốc hội
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn