SÔI NỔI GIẢI BÓNG ĐÁ CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI CHÂU ÂU LẦN THỨ NHẤT

Chủ nhật - 18/08/2019 14:37

Đội tuyển người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã giành chức vô địch một cách thuyết phục trong Giải bóng đá của người Việt tại Châu Âu được tổ chức lần thứ nhất tại Budapest, Hungary hôm 17-8 vừa qua, với 4 trận thắng trước tất cả các đối thủ.

Đại sứ Nguyễn Tiến Thức phát biểu chào mừng giải

Đại sứ Nguyễn Tiến Thức phát biểu chào mừng giải

Với sự hiện diện của 5 đội đến từ Hungary, Bulgaria, Áo, Slovakia và Cộng hòa Czech, giải là sự kiện thể thao và kết nối cộng đồng người Việt xa xứ, theo dự định sẽ được tổ chức 2 năm một lần, do Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu bảo trợ, và lần đầu do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đăng cai tổ chức.

Diễn ra tại Trung tâm Thể thao Spartacus ở Quận 10, thủ đô Budapest, một địa điểm vốn dĩ đã quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại Hungary trong các hoạt động thể thao những năm trước đây, giải là ngày hội thể thao thu hút được sự quan tâm tham dự của nhiều cầu thủ và cổ động viên đến từ nhiều quốc gia Châu Âu.

Tại lễ khai mạc bắt đầu vào hồi 8h45 ngày 17-8, ngoài các thành viên Ban Tổ chức (BTC) là Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Hungary, ông Nguyễn Tiến Thức; Tham tán Đại sứ quán, ông Nguyễn Việt Tuấn; Chủ tịch Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cùng nhiều vị khách quý khác.
 
Đại diện các đội trong lễ khai mạc
Đại diện các đội trong lễ khai mạc

Về phía nước bạn Hungary, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Thượng tướng về hưu, Tiến sĩ Botz László; Phó Quận trưởng Quận 10, ông Radványi Gábor và một số người bạn Hung của Việt Nam cũng có mặt tại sân cỏ để cổ vũ giới cầu thủ, trong số đó có những người đã vượt quãng đường hơn một ngàn cây số để tới Budapest thi đấu.

Tranh tài theo thể thức đấu vòng tròn, trong vòng một ngày, các đội tham dự giải đã chơi tới 4 trận để quyết định chức vô địch. Trong tiết trời nắng và tương đối nóng đòi hỏi thể lực tốt và chiến thuật đúng đắn khi thi đấu nhiều trận, đa số các đội đã phô diễn một lối chơi sôi nổi, dũng mãnh, phối hợp tốt và rất ít thời gian chết, khiến các trận đấu đều hào hứng.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã chứng tỏ sự nổi trội về kỹ thuật, thể lực và phong cách chơi bóng chuyên nghiệp khi vượt qua tất cả các đối thủ với 13 bàn thắng và không hề để thủng lưới. Các vị trí thứ 2 và 3 thuộc về đội tuyển người Việt tại Bulgaria và Áo, đội chủ nhà đến từ Hungary xếp thứ 4, trên Slovakia.
 
Đội chủ nhà của người Việt tại Hungary
Đội chủ nhà của người Việt tại Hungary

Phát biểu tại lễ trao giải được tiến hành trong buổi Dạ tiệc sau khi giải kết thúc, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu - nhà bảo trợ của giải - cho hay: Liên hiệp Hội ra đời trong kỳ Đại hội cuối tháng 10-2016, được xem như một tổ chức thống nhất các Hội người Việt Nam tại Châu Âu, và hiện đã có 17 thành viên.

Giải bóng đá của người Việt tại Châu Âu là một trong những hoạt động lớn của Liên hiệp Hội, được tổ chức với mong muốn tạo dựng một sân chơi chung và lành mạnh cho bà con yêu môn “thể thao vua” tại Châu Âu, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng thông qua những cuộc giao lưu dự định sẽ tiến hành định kỳ này.

Là cộng đồng nhỏ trong khu vực, nhưng trong lần đầu gánh vác nhiệm vụ lớn là đăng cai giải, cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã có nhiều nỗ lực khiến giải thành công tốt đẹp, theo đánh giá của các đoàn. Đồng thời, các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia đã chơi hết mình, thể hiện tinh thần thể thao và biến giải thành cơ hội giao lưu trong tình cảm đầm ấm của những người con xa quê...

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN. Có thể xem clip của NCTG về Giải tại đây.

Bài và ảnh: PV


 
 Từ khóa: bóng đá
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn