Vị nữ chính khách Đức nhấn mạnh: "Tôi nghĩ không cần phải trình bày về tình hình nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa hiện nay". Theo bà, đã trở nên rõ ràng rằng Châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính mình.
Người đứng đầu cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu đặt câu hỏi: Liệu EU có thể phản ứng nhanh chóng theo yêu cầu của tình hình hay không? "Sau các cuộc đàm phán gần đây, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh hôm Chủ nhật, câu trả lời rất rõ ràng: Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên tái vũ trang".
Chương trình ReArm Europe nhằm vào gói vay 150 tỷ Euro cho các quốc gia thành viên dùng để đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng, bao gồm: hệ thống phòng thủ tên lửa và lãnh thổ; pháo binh và các hệ thống tác chiến hiện đại; máy bay không người lái (drone) và hệ thống chống drone và an ninh mạng. Ngoài việc mua sắm chung, khoản tiền này cũng giúp các nước tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Mặc dù bà Ursula von der Leyen chưa nói gì về nguồn tài chính từ đâu, nhưng nhiều quan chức EU cho hay, dự kiến sẽ tận dụng khoản tín dụng mà các quốc gia thành viên chưa sử dụng cho việc tái thiết từ Quỹ phục hồi hậu Covid-19. Ví dụ, Chính phủ Hungary đã từ bỏ gần 2/3 khoản vay từ Quỹ phục hồi, một phần của nguồn tiền này có thể được tái phân bổ.
Cạnh đó, khả năng là ngân sách EU sẽ được điều chỉnh, ví dụ sử dụng một phần quỹ đoàn kết EU để tăng chi tiêu quốc phòng, miễn trừ các quy định tài chính nghiêm ngặt đối với chi tiêu quân sự. Điều này, theo bà Ursula von der Leyen, có thể tạo ra khoảng trống tài chính lên đến 650 tỷ Euro trong 4 năm tới, nếu các thành viên EU tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1,5% GDP.
Ngoài ra, vốn tư nhân có thể được huy động để tăng ngân sách quốc phòng: đầu tư tư nhân sẽ được kêu gọi thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB). Bà Ursula von der Leyen cho hay kế hoạch ReArm Europe có thể huy động đến 800 tỷ Euro để tăng cường năng lực quốc phòng của Liên Âu.
Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu khẳng định: "Dĩ nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác NATO. Đây là một thời điểm quan trọng đối với Châu Âu, và chúng ta sẵn sàng hành động".
Nhắc lại, Chủ nhật vừa qua, lãnh đạo của 18 quốc gia và các đại diện ngoại giao đã gặp mặt tại London, do Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp chủ trì, để thảo luận về an ninh Châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng tham dự hội nghị, nơi Thủ tướng Hungary Orbán Viktor không tham dự.
Ông Orbán Viktor cho rằng tại London, các nhà lãnh đạo Châu Âu đã quyết định tiếp tục chiến tranh Ukraine, và chỉ trích quyết định này là "sai lầm và nguy hiểm". Dự kiến, ông và Thủ tướng Slovakia Robert Fico sẽ phản đối sự đoàn kết của EU trong việc hỗ trợ Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh EU đặc biệt, sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần này.
Trong một diễn biến có liên quan, ông Orbán Viktor sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào thứ Tư theo lời mời của nguyên thủ quốc gia Pháp để thảo luận về chiến tranh Nga – Ukraine, theo thông báo từ Văn phòng Truyền thông của Thủ tướng Hungary.
Trước đó, vào thứ Ba, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bắc Macedonia Hristijan Mickoski, ông Orbán Viktor tuyên bố "Hungary hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine, mong muốn các cuộc đàm phán thành công và phản đối việc tiếp tục chiến tranh, cho rằng chiến tranh kéo dài là một sai lầm, nguy hiểm và có hại".
Thủ tướng Orbán Viktor nhấn mạnh: "Chúng ta đã sống dưới bóng chiến tranh suốt ba năm qua, và hiện tại chúng ta có cơ hội tốt nhất để thay thế chiến tranh bằng hòa bình". Ông cũng chỉ trích lập trường của một số quốc gia EU mà theo ông là ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh tại Ukraine, và khẳng định quan điểm này sẽ được đem ra thảo luận vào thứ Năm tại Brussels.