Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “CÁC CHUYÊN GIA DỰ ĐOÁN ĐỈNH DỊCH TẠI HUNGARY SẼ VÀO NGÀY 3-5”

(NCTG) Đó là tuyên bố của người đứng đầu nội các Hungary trong chuyến “kinh lý” mới nhất ở một cơ sở y tế - Bệnh viện Magyar Imre tại TP. Ajka. Khẳng định này đã được Hãng Thông tấn Hungary MTI dẫn lại, tuy nó không có trong clip được đăng tải trên tài khoản Facebook của vị thủ tướng.
Thủ tướng Orbán Viktor (trái) trong chuyến kiểm tra bệnh viện Magyar Imre tại TP. Ajka, 19-4-2020 - Ảnh: Facebook của nhân vật
Như thường lệ, chuyến công du của ông Orbán Viktor tại thành phố nhỏ Ajka vào sáng Chủ nhật - theo người phụ trách báo chí của Văn phòng Thủ tướng - đã không được báo trước. “Việc “giải phóng” các giường bệnh bây giờ mới chỉ là một cuộc tổng diễn tập cho khả năng tồi tệ nhất”, ông nói.

Theo thủ tướng, nếu khả năng xấu nhất xảy ra, các bệnh viện của Hungary cũng phải đảm bảo việc điều trị cho tất cả bệnh nhân Covid-19. “Tất cả đều có thể ngủ ngon, tất cả những ai nhiễm bệnh đều có chỗ trong viện”, ông Orbán Viktor nói trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook.

Ông cũng cho biết, theo các chuyên gia, ngày 3/5 dịch bệnh sẽ lên tới đỉnh điểm ở Hungary. Theo ông, từ giờ tới khi đó, Hung sẽ có 5.000 máy trợ thở, số lượng này gần như chắc chắn, nhưng cũng có thể là 8.000 và số lượng máy này đủ để cho bất cứ trường hợp gì xảy ra, “kể cả cho thời chiến”.

(Liên quan tới lượng máy trợ thở (15 ngàn chiếc) mà Hungary đã và đang đặt mua, trước đó, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Gulyás Gergely cho hay, “trong tình trạng thị trường như hiện nay thì không có gì đảm bảo là lượng máy được đặt sẽ tới, và nếu có tới thì cũng chắc gì đã hoạt động”).

Ông Orbán Viktor nói rằng một dấu hiệu báo động là một phần bảy số bệnh nhân lây nhiễm Coronavirus được phát hiện ở Hungary là từ Viện Dưỡng lão ở đường Pesti thuộc sự quản lý của Chính quyền Thủ đô Budapest. Đây là nguồn cơn bất đồng giữa trung ương và Budapest những ngày qua.

Thủ tướng Hungary cũng nói thêm: trên toàn quốc có 1.100 cơ sở xã hội dành cho người cao tuổi, và cũng cần chuẩn bị cho trường hợp dịch bệnh bùng phát tại tất cả những nơi này, theo tin của MTI.

Một vấn đề phát sinh là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay của Hungary vừa được ấn định là ngày 4-5, trong hoàn cảnh học sinh không được đến trường cả tháng nay. Đảng đối lập MSZP (Đảng Xã hội Hungary) vừa ra thông cáo với tiêu đề “Hãy hoãn kỳ thi tốt nghiệp!” để phản đối chính phủ.

Kỳ thi “gây nguy hiểm trầm trọng đến các thí sinh và giáo viên, cũng như thân nhân của các học sinh”, thông cáo viết. Do chưa biết rõ là khi nào dịch bệnh lên tới cực điểm tại Hungary, nên trước nay đảng này vẫn đề nghị, phải có phương án B, và bây giờ là lúc tiến hành phương án đó, nếu có.

Chủ tịch đảng đối lập Liên minh Dân chủ (DK), cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc cũng viết trên mạng Facebook: học sinh, giáo viên chết chưa đủ, mà còn phải khiến các bậc phụ huynh phát rồ vì kế hoạch của chính quyền. “Hãy lý luận, hãy hét lên bằng mọi công cụ, đừng làm trò này!”, ông viết.

Đừng tự gây nên những tâm dịch, đừng khiến bọn con trẻ và các thầy cô gặp nguy hiểm! Tỉnh dậy đi, chớ điên rồ nữa!”, cựu Thủ tướng kêu gọi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh