Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỘ THAM MƯU CHỐNG COVID-19 HỌP BÁO LẦN CUỐI

(NCTG) Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus do chính phủ Hungary thành lập trong mùa dịch bệnh Covid-19 đã có buổi họp báo cuối cùng vào ngày thứ 113, hôm nay, 17-6-2020, sau gần bốn tháng hoạt động liên tục
Quốc vụ khanh Kovács Zoltán (ngoài cùng, trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong buổi họp báo cuối cùng - Ảnh: Facebook của nhân vật
Tuy rằng Quốc hội Hungary đã thông qua và Tổng thống Áder János cũng vừa ký phê chuẩn đạo luật về việc chấm dứt trạng thái khẩn cấp tại đất nước này, nhưng bản thân Ban vẫn tiếp tục tồn tại và chuẩn bị cho làn sóng thứ hai của dịch bệnh, chỉ có các cuộc họp báo diễn ra hàng ngày là chấm dứt.

Trong buổi họp báo cuối cùng, các gương mặt tiêu biểu của Ban - Phát ngôn viên Cảnh sát Gál Kristóf, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, đại tá Lakatos Tibor và thiếu tá cảnh sát Kiss Róbert - cùng xuất hiện, báo cáo các thông tin của Ban và nói lời chia tay với giới báo chí và công luận Hung.

Được biết, trung tâm “trực chiến” của Ban do ông Lakatos Tibor đứng đầu, có sự hiện hiện của các ban, ngành - Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia, Cảnh sát, Cơ quan Phòng chống Thảm họa, Cơ quan Thi hành án, Cơ quan Phòng chống Khủng bố, Tổng cục Ngoại kiều... - cùng nhau chống dịch.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng có đại diện và sự hợp tác của các bộ như Bộ Các nguồn Nhân lực, Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghệ và Đổi mới và Bộ Nông nghiệp. Số điện thoại trung tâm của Ban đã nhận được 187.654 cuộc gọi, tức trung bình 2.000 cuộc/ ngày.

64.674 điện thư cũng được gửi tới hòm thư của Ban, và hàng ngày các nhân viên trực ban đã trả lời khoảng 700 thư. Trong lời chia tay, đại tá Lakatos Tibor gửi lời chúc một mùa hạ “bình an và phi virus” đến tất cả mọi người dân. Tiếp đó, đến gương mặt quen thuộc hàng ngày, bác sĩ Müller Cecília.

Là người phụ trách y tế công cộng tại Hungary, được chính giới Hung gọi bằng cái tên “người bà của nước Hung”, bà Müller Cecília tiếp tục thông báo những số liệu về tình trạng dịch bệnh ở Hung, hiện tại có 964 ca lây nhiễm được phát hiện, 210 ca điều trị trong viện và 16 ca phải dùng máy trợ thở.

Tính đến thời điểm này, có tổng cộng 4.078 ca lây nhiễm được phát hiện kể từ ngày đầu tiên 4/3, trong số đó có 567 ca tử vong và 2.547 ca đã lành bệnh. Thống kê cho thấy, 57% bệnh nhân là nữ, 43% nam, đa số các ca tử vong là người cao tuổi và có bệnh nền (không có ca tử vong nào dưới 30 tuổi).

Dầu vậy, vẫn có 24 ca tử vong mà không có bệnh nền, và chỉ có 90 ca lây nhiễm dưới 20 tuổi. Tính theo 100 ngàn cư dân, Hungary có 41 ca lây nhiễm và 6 ca tử vong, một chỉ số thấp ở Châu Âu. Có 93 bệnh nhân “nhập khẩu” dịch bệnh từ nước ngoài (14 nước, trong đó không có Châu Á), chiếm 2%.

Ca tử vong đầu ở Hung xảy ra vào đại lễ 15-3. Tổng kết, bà Müller Cecília nhận định rằng con số các ca lây nhiễm ở Hung tăng chậm vì chính quyền nước này đã kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó dịch bệnh, và bà nói rằng “hết sức biết ơn” cư dân Hung đã tuân thủ các quy định của chính quyền.

Thiếu tá cảnh sát Kiss Róbert, trong phần trình bày, nói về khối lượng khổng lồ công việc mà ngành cảnh sát nước này đã thực hiện, kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm 11-3 và cảnh sát bắt đầu tuần tra vùng biên giới Hung, rồi từ 12-3, khi họ phải giám sát các ca cách ly bắt buộc tại gia.

Liên tục đảm trách những cuộc họp báo hàng ngày, thoạt tiên ở dạng trực tiếp và từ 20/3 trở đi theo phương thức trực tuyến (không có sự tham gia và chất vấn tại chỗ của giới ký giả), các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đã chứng tỏ sức làm việc bền bỉ, kiên trì và bản lĩnh hiếm có!

Đương nhiên, chất lượng các buổi họp báo - liên quan tới hình thức tổ chức họp, các câu hỏi được lựa chọn, v.v... - là khác nhau và không phải lúc nào cũng đáp ứng được sự chờ đợi của công luận, nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh, đây là sự kiện rất được mong ngóng và để lại dấu ấn đáng kể…

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh