Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẮC KINH: “LIÊN ÂU CÓ THỂ HỌC HỎI TỪ HUNGARY!”

(NCTG) Hãng Thông tấn Hungary (MTI) chỉ đưa tin ngắn gọn về cuộc trao đổi trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter với người đồng nhiệm Trung Quốc hai ngày trước đó, trong khi mạng Politico lưu ý rằng Ngoại trưởng Vương Nghị ca ngợi sự hợp tác của chính phủ Hungary và lấy nước này làm tấm gương cho Liên Âu.
Trao đổi trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter với Ngoại trưởng Vương Nghị - Ảnh chụp màn hình
Theo Politico, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh “hy vọng rằng EU và các thành viên của nó sẽ có thể xử lý sự phát triển và trẻ hóa của Trung Quốc với thái độ khách quan và thân thiện, tương tự như Hungary”.

Những lời khen ngợi từ Bắc Kinh có nghĩa là đôi bên đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập ủy ban hợp tác liên chính phủ liên quan đến đại dự án đầu tư “Một vành đai, Một con đường” (Nhất đới, Nhất lộ) của Trung Quốc, điều mà các thành viên khác của Liên Âu EU trước mắt chưa làm, theo mạng 444.hu phân tích.

Sau cuộc họp qua video, Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter tuyên bố: mối quan hệ công việc giữa ông và người đồng nhiệm Trung Quốc mà ông đã quen biết từ 8 năm nay, được xem là rất lâu dài trong hoàn cảnh hiện tại: “Chúng tôi luôn hiểu rõ nhau, luôn đàm phán với nhau trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, và nếu nhìn một cách khách quan vào 8 năm hợp tác Trung - Hung vừa qua, thì rõ ràng có thể gọi đó là một câu chuyện thành công”.

Theo ông Szijjártó Péter, Hungary hiện đã trở thành mục tiêu đầu tư số một của các công ty Trung Quốc ở Trung Âu, vì vậy nước này có thể “lẩn tránh một cách thành công” sự suy thoái đang ập đến nền kinh tế Châu Âu.

(Cần nói là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hungary, ông Matolcsy György, cách đây ít ngày đã có ý kiến hoàn toàn khác về vấn đề này khi đưa ra những chỉ trích nặng nề nhất ngay trong nội bộ đảng cầm quyền FIDESZ, và tỷ lệ lạm phát rất cao so với các nước trong khu vực không chứng tỏ là Hung tránh được sự suy thoái kinh tế).

Ngoại trưởng Szijjártó Péter cho biết dự án đầu tư của công ty sản xuất pin lớn nhất thế giới ở Debrecen, về lâu dài, sẽ giúp duy trì nền kinh tế Hungary trên đà tăng trưởng. Ông cũng khẳng định, chính phủ Hungary đang cố gắng “chuyển hướng” mối quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc, từ “những biện pháp trừng phạt thất bại” đến con đường hợp tác.

Theo ông, đã đến lúc hiệp định đầu tư giữa Trung Quốc và EU cần hiệu lực càng sớm càng tốt. “Đồng nghiệp Vương Nghị của tôi đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của quan hệ Hung -Trung, tôi rất biết ơn ông vì điều này, do Hungary đã được hưởng lợi rất nhiều từ nó”, MTI dẫn lời vị ngoại trưởng.
 
Szijjártó Péter trao phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho Ngoại trưởng Vương Nghị
Szijjártó Péter trao phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho Ngoại trưởng Vương Nghị - Ảnh: kormany.hu

Chiến lược ngoại giao “Hướng Đông” chủ trương thân thiện với Nga và Trung Quốc được nội các cánh hữu Hungary chủ trương từ hơn 10 năm nay, và riêng trong mối quan hệ với Bắc Kinh, đã khiến nước này trở thành bàn đạp để Trung Nam Hải xâm nhập Liên Âu qua nhiều “siêu dự án” có hại cho nước Hung, nhưng có lợi cho chính quyền, theo truyền thông độc lập.

Sự hợp tác khăng khít này cũng được thể hiện trong gần 2 năm của thời kỳ dịch bệnh, khi chính phủ Hungary ra sức quảng bá và chứng tỏ sự “ưu việt” của “vaccine Phương Đông vốn là thứ “ngoài luồng” ở Châu Âu, cũng như cho nhập ồ ạt vaccine và máy trợ thở Trung Quốc với giá trên trời, gấp nhiều lần giá thị trường, để rồi đa số nằm tồn kho, “đắp chiếu” vì bị tẩy chay hoặc chất lượng tồi tệ.

Trong nỗ lực đó, Ngoại trưởng Szijjártó Péter là nhân vật trung tâm với sự điều hành vài trăm chuyến bay như thoi chở các vật tư y tế về Budapest thông qua “cầu hàng không” Trung - Hung, với khẳng định các hãng Trung Quốc mang công nghệ hiện đại, chất lượng cao tới Hung. Ông cũng là thủ lĩnh của Hungary trong việc nhập các loại vaccine Sinopharm và Sputnik V.

Về mặt cá nhân, Szijjártó Péter cũng rất thân với các vị Sergey Lavrov (người đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga cho ông vào cuối tháng 12/2021) và Vương Nghị. Còn nhớ, tháng 11/2020, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gửi thuốc Lianhua Qingwen (Liên hoa Thanh ôn) và lời chúc tới Ngoại trưởng Hungary khi ông này đang phải cách ly vì nhiễm Covid-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh