Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VATICAN: “CHỚ ĐỒNG NHẤT HỒI GIÁO VỚI BẠO LỰC”

(NCTG) Đồng nhất Hồi giáo với chủ nghĩa khủng bố là sự sai trái, theo một khẳng định của Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm 31-7 vừa rồi.
Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ lần thứ 31 - Ảnh: Reuters
Trên chuyến bay trở về Tòa Thánh sau chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 31 (còn gọi là Đại hội Giới trẻ) được tổ chức tại cố đô Krakow, Thánh địa Jasna Góra ở Częstochowa, Trại tử thần Auschwitz và một số địa điểm khác ở Ba Lan, người đứng đầu Giáo hội Hoàn vũ đã phát biểu rằng không thể đồng nhất Hồi giáo với bạo lực, đó là chuyện sai trái, và cũng không đúng.

Một ký giải, khi đó, đã đặt câu hỏi cho Đức Giáo hoàng Phanxicô về trường hợp một linh mục Công giáo 84 tuổi bị sát hại ở Pháp hôm 26-7 vừa rồi, và sau đó tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” đã đứng ra nhận là thủ phạm vụ này.

Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, ở tất cả mọi tôn giáo đều có một nhóm nhỏ cuồng tín, và ngay Công giáo cũng vậy. “Tôi không muốn nói về bạo lực Hồi giáo, vì hàng ngày đọc báo chí về tình trạng bạo lực ở Ý, luôn thấy kẻ thì giết bạn gái, kẻ thì mẹ vợ. Đây đều là những người theo Công giáo”.
 
Giới trẻ Ba Lan và thế giới chờ đón Đức Giáo hoàng Phanxicô tại quảng trường trung tâm phố cổ Krakow - Ảnh: EPA
Giới trẻ Ba Lan và thế giới chờ đón Đức Giáo hoàng Phanxicô tại quảng trường trung tâm phố cổ Krakow - Ảnh: EPA

Ngài nói thêm, “nếu tôi nói tới bạo lực Hồi giáo, tôi cũng phải nói về bạo lực Công giáo. Không phải người Hồi giáo nào cũng sử dụng bạo lực”. Đức Giáo hoàng Phanxicô cho rằng chủ nghĩa khủng bố có những nguyên nhân khác nhau.

Chủ nghĩa khủng bố được gia tăng khi con người không còn khả năng nào hết, và khi tiền bạc được đặt trên con người, trở thành tâm điểm của nền kinh tế thế giới, và đây là điều cần nói ra mặc dù khó xử đi nữa, theo vị chủ chiên Giáo hội Hoàn vũ.

Đây là hình thức xuất hiện đầu tiên của chủ nghĩa khủng bố. Đây là thứ khủng bố căn bản chống lại loài người. Hãy nói về điều này thì hơn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định, và nói thêm: “Tôi đã tự hỏi, tại Châu Âu, chúng ta đã khiến bao nhiêu người trẻ thất nghiệp phải từ bỏ lý tưởng của họ? Để rồi họ tìm đến ma túy, rượu chè, hoặc gia nhập “Nhà nước Hồi giáo”?”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI