Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NATO CÓ THÊM THÀNH VIÊN MỚI

(NCTG) Montenergo, một nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Nam Tư một thời, sẽ trở thành thành viên thứ 29 của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kể từ ngày 5-6 tới, theo tuyên bố của Thủ tướng nước này, ông Dusko Markovic.
Thủ tướng Dusko Markovic - Ảnh: Savo Prelevic (AFP)
Phát biểu nói trên được nêu ra sau khi người đứng đầu nội các Montenegro có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tại Washington. Được biết, những cuộc đàm phán giữa Montenegro và NATO trong vấn đề gia nhập liên minh quân sự này đã diễn ra từ tháng 11-2006.

Ngày 28-4 vừa qua, Quốc hội Montenegro đã thông qua đạo luật cho phép nước này trở thành thành viên mới của NATO. Đây là điều bị Moscow và các chính đảng thân Nga phản đối, vì quốc gia nhỏ này trước nay vẫn bị đặt trong vòng kiềm tỏa của điện Kremlin, và hiện tại cũng có nhiều nhà đầu tư Nga kinh doanh tại nước này.

Với dân số chừng 650 ngàn (ít dân nhất ở Đông Âu và thứ tư ở châu Âu), Cộng hòa Montenegro là một quốc gia độc lập rất mới mẻ trên bản đồ thế giới hiện đại: cho dù đã tồn tại trên cương vị một xứ sở độc lập từ cuối thời Trung cổ cho đến mốc 1918, nhưng sau đó nước này luôn là một phần của Nam Tư, hoặc Liên bang Serbia và Montenegro.
 
Vịnh Kotor, thắng cảnh nổi tiếng của Montenegro, Di sản Thế giới UNESCO
Vịnh Kotor, thắng cảnh nổi tiếng của Montenegro, Di sản Thế giới UNESCO

Chỉ đến cuối tháng 5-2006, Montenegro mới tuyên bố độc lập trên cơ sở một cuộc trưng cầu dân ý, để rồi một tháng sau đó được Liên Hiệp Quốc công nhận như thành viên thứ 195. Quốc gia vùng Đông Nam Âu này đã chuyển sang dùng đồng tiền chung Euro và là ứng viên chính thức của Liên Âu từ cuối năm 2010.

Mặc dù chỉ sở hữu một đạo quân rất nhỏ, nhưng Mentenegro có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng về mặt chiến lược ở phía Đông Nam biển Adriatic với bờ biển dài chừng 250 cây số. Bằng việc kết nạp nước này vào hàng ngũ của mình, NATO có thể kiểm soát toàn bộ khu vực biển Adriatic.

Hiện tại, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có 28 thành viên, và Montenegro sẽ là thành viên thứ 29. Một nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Nam Tư là Bosnia và Herczegovina cũng là ứng viên của NATO. Lần cuối cùng NATO kết nạp thành viên là vào năm 2009, khi đó Albania và Croatia được gia nhập.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp