Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 HOÀNH HÀNH KHẮP CHÂU ÂU

(NCTG) Chỉ trong một ngày, những diễn biến về đại dịch Covid-19 xuất hiện chóng mặt trên các mặt báo.
Rửa tay và khử trùng đúng cách vẫn là cách tốt nhất để phòng dịch bệnh - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Tại Hungary, sự hiện diện của hai bệnh nhân nhiễm Coronavirus được chính Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố vào hồi sau 18h tối, mặc dù trong cuộc họp báo lúc chiều, giới chức y tế nước này vẫn hân hoan là chưa ai nhiễm bệnh trên lãnh thổ Hung.

Covid-19 đã xuất hiện ở Ba Lan, ở TP. Zielona Góra miền Tây nước này. Bệnh nhân là người đã từng qua Đức trước đây, và những ai từng tiếp xúc với đương sự (trong đó có các thành viên gia đình) đều đã được cách ly tại gia. Ngoài ra, trên toàn quốc, có tổng cộng 500 người bị cách ly trong các bệnh viện, 68 người tình nghi lây nhiễm đã được kiểm tra:

Bỉ, nơi tọa lạc thủ đô EU, đã có Coronavirus từ tháng trước qua một người đàn ông trở về từ Vũ Hán. Nhưng tin mới là Covid-19 đã xuất hiện tại khu vực Nghị viện Châu Âu, một trong những định chế quan trọng nhất của khối Liên Âu, do một nam nhân viên vừa từ Ý trở về. Tuy nhiên, hiện tại trụ sở Nghị viện Châu Âu chưa bị đóng cửa vì cơ quan này đang chờ đón Greta Thunberg.

Trong khi đó, chính quyền Ý đã ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học (từ mẫu giáo tới đại học) ít nhất là tới giữa tháng 3, do tác động nặng nề của Covid-19. Quyết định này, nếu được đưa ra, sẽ ảnh hưởng tới 8,7 triệu học sinh. Coronavirus xuất hiện ở Ý từ 13 ngày nay, gây nên cái chết của 107 người tại 19 trên 20 tỉnh của nước này. Số người nhiễm bệnh lên tới gần 3.100.

Các hoạt động tập trung đông người ở Ý đã bị hủy bỏ, chẳng hạn vào đêm hôm qua, tức chưa đầy 24h trước khi diễn ra trận đấu giữa 2 CLB bóng đá Juventus–Milan trong khuôn khổ vòng bán kết Cúp nước Ý, sự kiện này đã bị hoãn và sẽ tiến hành vào một thời điểm khác. Ban lãnh đạo Torino ra thông cáo cho hay, họ không muốn mạo hiểm trong cảnh nước sôi lửa bỏng này...

Trong một diễn biến có liên quan, toàn bộ quân đội Thụy Sĩ đã bị cách ly sau khi một quân nhân bị phát hiện dương tính với Coronavirus.

Quy chế nhập ngũ của Thụy Sĩ đòi hỏi tất cả các quân nhân đã qua huấn luyện một lần, hàng năm vẫn phải tiếp tục tham gia khóa đào tạo để cập nhật các kiến thức. Quân nhân nói trên vừa khởi đầu khóa đào tạo hôm thứ Hai - trước đó anh qua Milan nên đã được kiểm tra và xác nhận nhiễm Covid-19.

Ba quân nhân ở cùng phòng với người bị nhiễm cũng bị cách ly, vào sau đó, đến tối thứ Hai, tất cả những ai từng có quan hệ với anh cũng vậy. Theo quyết định mới nhất của chính quyền Thụy Sĩ, chừng 10 ngàn quân nhân đang trong quân ngũ ở Thụy Sĩ ko được rời các căn cứ quân sự, và tuyệt đối ko được tiếp xúc với cư dân.

Ít nhất là từ nay tới trung tuần tháng 3, không ai được tới thăm các khu quân sự. Như đã biết, Covid-19 xuất hiện ở Thụy Sĩ hôm 25-2, sau đó chính quyền đã cho ngừng giải vô địch bóng đá địa phương, cũng như đình chỉ việc tổ chức kỳ triển lãm xe hơi tại Genève.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo báo chí Hungary