Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI HUNGARY

(NCTG) Viện Dược phẩm Quốc gia Hungary (OGYÉI) đã phê duyệt vaccine Sinopharm của Trung Quốc vào hôm nay, thứ Sáu 29-1, theo thông báo của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília. “Phi vụ” vaccine của Trung Quốc thật ra đã được chính quyền Hung “dọn đường” bằng một nghị định, theo để ý của báo chí.
Phát triển vaccine tại Phòng thí nghiệm Sinopharm tại Bắc Kinh, tháng 4-2020 - Ảnh: Zhang Yuwei (Tân Hoa Xã/ AFP)
Ông Gulyás Gergely, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, đã có thông báo quan trọng vào hôm qua, theo đó, trong tương lai, tất cả vaccine đã được tiêm cho hơn 1 triệu người trên thế giới đều có thể nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp tại Hungary mà không cần thông qua xét nghiệm riêng rẽ của cơ quan quản lý dược phẩm nước này, miễn là nó thỏa mãn vài điều kiện dễ dàng.

Nghị định này, dường như được đưa ra để “xử lý” những vấn đề như vaccine Trung Quốc hay Nga. Vaccine của Sinopharm chắc chắn đã có trên 1 triệu người sử dụng từ lâu (từ ngày 20-11-2020). Một điều kiện khác là vaccine đã được dùng ở ít nhất 3 quốc gia, trong đó ít nhất có một thành viên hoặc ứng cử viên cho tư cách thành viên Liên Âu (Serbia đã tiêm vaccine Sinopharm cho dân).

Chính phủ Hungary thông báo từ ngày 14-1 rằng sẽ mua vaccine Trung Quốc với số lượng lớn, và hiện tại loại thuốc chích ngừa này dường như đáp ứng tất cả các điều kiện của nghị định. Trên cơ sở “quyết tâm chính trị” như vậy, chính phủ hoàn toàn có thể không cần đến sự cấp phép của OGYÉI, và sự chuẩn thuận của OGYÉI trong trường hợp này chỉ để hợp pháp hóa việc đặt mua.

Nhớ lại, ông Gulyás Gergely tuyên bố thậm chí Hungary có thể mua tới 1 triệu liều vaccine Trung Quốc từ khi OGYÉI chưa hề xem xét gì loại thuốc này. Thủ tướng Orbán Viktor và các thành viên khác của chính phủ - mặc dù nói rằng tất nhiên việc cấp phép là quyết định của cơ quan quản lý dược phẩm và y tế - đã nhiều lần tuyên bố rằng tính mạng người dân phụ thuộc vào sự cấp phép đó.
 
Trung Quốc cấp phép sử dụng có điều kiện cho loại vaccine kháng Covid-19 đầu tiên tự sản xuất vào ngày 25/12/2020 - Ảnh: Zhang Yuwei (Tân Hoa Xã/ AFP)
Trung Quốc cấp phép sử dụng có điều kiện cho loại vaccine kháng Covid-19 đầu tiên tự sản xuất vào ngày 25-12-2020 - Ảnh: Zhang Yuwei (Tân Hoa Xã/ AFP)

Áp lực đè nặng lên OGYÉI khi Orbán Viktor nói, ông tin rằng quyết định sẽ được đưa ra trong... vài ngày! Cần biết là thủ tục cấp tốc của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cũng phải kéo dài nhiều tuần, trong khi vaccine đã được họ thử nghiệm liên tục trong nhiều tháng. Vào lúc thủ tướng nhắc đến “vài ngày”, Hungary còn chưa hề nhận được hồ sơ vaccine của Trung Quốc!

Dầu sao đi nữa, trên nguyên tắc, OGYÉI đã có thời gian thử nghiệm vaccine Sinopharm trong ít nhất hai tuần, nhưng tới giờ hóa ra điều đó là không cần thiết, vì từ nay quyết định của OGYÉI không còn là điều kiện để được cấp phép. Việc ban hành nghị định hiện tại cho thấy chính phủ không muốn chờ đợi thêm nữa. Việc cấp phép cho vaccine của Sinopharm ở Hungary giờ chỉ còn là hình thức!

Đánh giá về vaccine của Trung Quốc, nhà dịch tễ học Duda Ernő cho rằng, vấn đề lớn nhất là có rất ít thông tin đáng tin cậy về nó và các dữ liệu của quá trình thử nghiệm vẫn chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí khoa học nào. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự quan ngại đối với công nghệ “cổ điển” của loại vaccine này - đưa toàn thể virus bất hoại vào cơ thể - và đây là điều có thể gây nguy hiểm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh