Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔ CHỨC ĐÒI MỞ CỬA HÀNG QUÁN, BỊ PHẠT 1,5 TRIỆU FORINT

(NCTG) Các nhà tổ chức cuộc biểu tình hôm Chủ nhật ở Budapest để yêu cầu chính quyền mở hàng quán, phòng tạp thể hình... đã bị phạt 500.000 forint/ người, tổng cộng là 1,5 triệu Forint - điều này được Ecsenyi Áron, nhà tổ chức, đồng thời là Chủ tịch Đảng “Giảm 75% thuế”, tuyên bố trong một video tải lên mạng xã hội Facebook.
Hai anh em nhà Ecsenyi thuộc nhóm tổ chức cuộc hội họp bị coi là bất hợp pháp - Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Theo ông Ecsenyi, họ đã bị “chính quyền cộng sản” trừng phạt vì tội tổ chức và tiến hành hội họp. Ông cũng nói rằng điều này không ngăn cản họ tổ chức một cuộc biểu tình khác vào hôm nay, 1-2-2021 chống lại các biện pháp hạn chế được đưa ra để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Như đã biết, 12h trưa ngày 31-1, vài trăm người đã tụ tập tại Quảng trường Anh hùng (Budapest) để tham gia cuộc biểu tình được kêu gọi từ trước. Ba nhà tổ chức - hai anh em Ecsenyi Áron và Ecsenyi Szilárd - cùng một người thứ ba chờ đợi các chủ nhà hàng đang trong tình trạng cùng quẫn vì phải đóng cửa tới dự sự kiện này, và khuyến khích họ thực hành “bất tuân dân sự” bằng cách mở cửa hàng loạt vào hôm nay, 1-2.

Ecsenyi Áron gọi các biện pháp hạn chế của chính quyền là “nhuốm màu cộng sản” và cho rằng khoản ủng hộ thu nhập là ít, thuế má lại cao. Sau phần phát biểu của nhóm tổ chức, nhiều người cũng nói vào loa, cảnh sát bắt đầu kiểm tra giấy tờ những người tham gia vì cuộc biểu tình bị coi là vi phạm một nghị định của chính phủ, có nội dung đình chỉ quyền tự do hội họp trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp.
 
Biểu tình ngày 31/1/2021 tại Quảng trường Anh hùng, Budapest - Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Biểu tình ngày 31-1-2021 tại Quảng trường Anh hùng, Budapest - Ảnh: Huszti István (telex.hu)

Sau đó, cảnh sát đứng xen vào giữa nhóm tổ chức và đám đông, tạo thành một bức tường ngăn cách, và từ từ đẩy mọi người ra khỏi quảng trường. Đám đông giải tán, chỉ còn vài chục người ở lại trong các nhóm nhỏ hơn, tất cả đều được cảnh sát xét giấy tờ. Theo lời thuật lại, những người bị kiểm tra giấy tờ đồng thời bị cảnh báo bằng lời, rằng việc tập hợp là vi phạm và nếu họ bị bắt quả tang lần nữa lại vì hành vi này, họ sẽ bị truy tố.

Rồi những người tham gia nhanh chóng ra khỏi quảng trường, toàn bộ sự kiện diễn ra trong vòng một giờ. Không có sự gây rối nào, ngoại trừ một vài tiếng la hét, không ai chống cự với cảnh sát, theo thông báo của mạng police.hu vào tối hôm qua, chỉ có tổng cộng 6 người bị xử lý.

Liên quan tới kế hoạch mở hàng quán đồng loạt vào ngày 1-2, hành động “bất tuân dân sự” này có vẻ rủi ro hơn nhiều so với tụ tập trái phép vì chính quyền đã có sự chuẩn bị, và ban hành một nghị định mới vào tối thứ Sáu tuần trước. Theo đó, các hình phạt dành cho vi phạm này sẽ được gia tăng: mở cửa không có giấy phép sẽ bị đóng cửa trong nửa năm, chủ quán bị cấm làm việc và có thể bị phạt 1-5 triệu Forint.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh