Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SAU 2 THÁNG, HUNGARY KHÔNG CÓ CA TỬ VONG TRONG VÒNG 24H!

(NCTG) Sau hai tháng, mới có một ngày mà Hungary không có ca tử vong nào bởi dịch Covid-19, và cũng chỉ có 2 ca lây nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số các ca lây nhiễm ở nước này lên 4.081 ca, theo thông báo của chính quyền Hung.
Khử trùng tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Con số các ca lây nhiễm hiện tại của Covid-19 là 932 ca, 192 ca được điều trị trong bệnh viện, trong số đó 15 ca phải dùng máy trợ thở, và 2.581 bệnh nhân đã lành bệnh. Thủ đô Budapest chiếm 39% con số các ca lây nhiễm hiện tại, 60% các ca tử vong và 48% các ca đã phục hồi, theo thống kê cho tới ngày 19-6.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hungary ngày 4-3 với hai ca lây nhiễm đầu tiên, là các sinh viên Iran, và ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào đại lễ 15-3. Kể từ đó đến ngày 28-3, có nhiều ngày mà Hungary không có ca tử vong nào, nhưng sau đó, ngày nào cũng có bệnh nhân được coi là thiệt mạng vì Coronavirus.

Ngày 19-4 là thời điểm ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong vòng 24h: 17 người! Nhưng kể từ 19-5 trở đi, con số các ca tử vong hàng ngày đều dưới 10 ca, và hôm nay là ngày đầu tiên kể từ 27-3, mà Hungary không có một ca tử vong nào trong vòng 24h vừa qua! Tổng số bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ở Hung là 568.

Ngày hôm qua, Hungary cũng chỉ có 1 ca tử vong là người cao tuổi, và 1 ca lây nhiễm mới được phát hiện. Giữa chừng, nước Hung chính thức chấm dứt trạng thái khẩn cấp vì dịch bệnh, để thay bằng  “tình trạng khủng hoảng y tế trên toàn lãnh thổ Hung, có hiệu lực tới ngày 18-12, và sau 3 tháng sẽ xem xét lại.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh