Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT SINH VIÊN IRAN NHIỄM COVID-19 ĐÃ TIẾP XÚC VỚI 15-16 NGƯỜI

(NCTG) Theo đúng lời hứa ngày hôm qua, ngay sau cuộc họp vào hồi 12h trưa của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Pintér Sándor đứng đầu, chính quyền Hungary lại tổ chức họp báo để cập nhật thông tin liên quan tới đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Orbán Viktor chủ trì cuộc họp báo ngày 5/3/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus - Ảnh: Reviczky Zsolt (hvg.hu)
Đích thân Thủ tướng Orbán Viktor chủ trì họp báo, ông cho hay tại Hungary Covid-19 mới chỉ xuất hiện như là những trường hợp riêng lẻ, mục đích là phải ngăn chặn việc lây nhiễm hàng loạt. Chừng nào chưa có thuốc chữa trị bệnh, chừng ấy cảm giác bất an của người dân vẫn tồn tại.

Thủ tướng Hungary cho rằng Coronavirus hàm chứa hai hiểm họa: về sức khỏe và mạng sống con người, và về nền kinh tế. Theo ông, người dân Hungary tin tưởng vào nền y tế nước này, và chính quyền sẽ đảo bảo những nguồn lực - sẽ không có cản trở về tài chính cho việc chữa trị.

Ông Orbán Viktor kêu gọi cư dân hợp tác và cảm thông với chính quyền, bởi cuộc chiến chống Coronavirus đi kèm những biện pháp không dễ chịu. Ngoài ra, bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh, cần tránh sự hoảng hốt. Ông cũng bày tỏ hy vọng Hung tránh được lây nhiễm hàng loạt.

Trả lời câu hỏi của báo giới, một thông tin được công bố: sinh viên thứ hai bị lây nhiễm học tại Đại học Szent István (Gödöllő), và đây là điều mới được làm sáng tỏ sáng hôm nay. Các mối quan hệ của hai bệnh nhân Iran đang được điều tra, và tất cả đều sẽ được công bố cho công luận biết.

Vẫn chưa rõ chuỗi đại lễ 15-3 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do Hungary 1848-1849 có được tổ chức hay không, hạn chót để có thể hủy bỏ việc kỷ niệm là vào thứ Ba tuần sau. Ngoài ra, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra lộ trình ở Hungary của nhóm nữ sinh nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho biết thêm: vợ của một trong hai sinh viên Iran hiện đang có thai và bị cách ly. Trong thời gian từ 24-2 tới 2-3, chưa ai biết hai sinh viên đó nhiễm bệnh, nên họ vẫn sinh hoạt bình thường.

Do vậy, khó nói được là họ đã gặp gỡ và có thể truyền bệnh cho bao nhiêu người. Một sinh viên nói rằng anh ta đã tiếp xúc với chừng 15-16 người. Trước mắt, các sinh viên khoa Dược năm thứ tư của SOTE được nghỉ và học bài trực tuyến ở nhà, còn những người khác vẫn phải tới trường.

Hiện tại, Hungary chưa có ý định hạn chế nhập cảnh, và nước Hung có đủ chuyên gia để điều trị cho các bệnh nhân. Bộ Các nguồn Nhân lực không cho phép các nhân viên y tế Hung tham dự các hội nghị quốc tế, và cũng đang xem xét lại việc tổ chức các hội nghị quốc tế tại Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh