Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHOẢN PHẠT 3,5 TRIỆU CHO HAI LẦN BIỂU TÌNH

(NCTG) Hai cuộc hội họp vào Chủ nhật và thứ Hai (31-1 và 1-2-2021) - được tổ chức bởi Đảng “Giảm 75% thuế” theo xu hướng cánh hữu và chủ nghĩa tự do cá nhân cho đến nay đã “thu được” 3,5 triệu Forint tiền phạt, theo thông báo của đảng “mini” này với Hãng Thông tấn Hungary MTI.
Biểu tình lần thứ hai ngày 1-2-2021 đòi mở cửa - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)
Cặp anh em song sinh - Ecsenyi Áron bị phạt 2 triệu Forint, và Szilárd, cha của 2 người con bị phạt 1,5 triệu Forint. Lần đầu tiên, họ tổ chức biểu tình tại Quảng trường Anh hùng (Budapest) vào Chủ nhật 31-1 để yêu cầu mở cửa trở lại. Các nhân viên cảnh sát, với lý do hạn chế vì dịch tễ, nhanh chóng tiến hành kiểm tra giấy tờ và phạt họ: nhóm tổ chức nhận được một tấm séc trị giá 1,5 triệu Forint.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, một cuộc biểu tình lại được hai anh em song sinh tổ chức, lại có sự hiện diện của 2-300 người và cảnh sát. Kịch bản tương tự như ngày Chủ nhật, nhưng mức phạt tăng lên 2 triệu Forint, nghĩa là nhóm tổ chức bị phạt cả thảy 3,5 triệu Forint trong 2 ngày.

Tất nhiên, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi, chúng tôi sẽ kiện quyết định phạt và sẽ tổ chức các hành động tiếp theo. Chúng tôi thấy ngày càng nhiều người đứng bên cạnh chúng tôi...”, Đảng “Giảm 75% thuế” viết trong thông cáo.

Tổ chức chính trị “siêu nhỏ” này đã thông báo vào hôm qua rằng Chủ nhật tới, họ sẽ biểu tình trước Tòa nhà Quốc hội. Trong thông cáo, đảng viện dẫn các ví dụ từ Áo, Ba Lan và Ý, mà theo họ cho thấy rằng “có thể gây áp lực lên các chính sách vô trách nhiệm”.

Tuyên cáo của đảng kết luận rằng theo quan điểm của họ, những người theo chủ nghĩa tự do cá nhân (chủ trương chỉ cần một nhà nước nhỏ nhất ở mức có thể) đang biểu tình phản đối trên khắp Châu Âu vì “sự tự tha hóa của nền kinh tế kế hoạch nhà nước là vô đạo đức và không thể duy trì”.
 
“OrbánVirus” - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)
“OrbánVirus” - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

Như đã biết, nói tới biện pháp xử lý của chính quyền, Hiệp hội vì các quyền tự do (TASZ) lưu ý rằng không chỉ nhóm tổ chức, mà cả những người tham gia biểu tình cũng có thể bị cảnh sát phạt tiền, vì hiện tại quyền tự do hội họp bị hạn chế do tình hình dịch bệnh bởi một nghị định chính phủ. 

Tổ chức bảo vệ nhân quyền uy tín này đưa ra quan điểm rằng lệnh cấm tụ tập nói chung được chính quyền đưa ra - viện cớ dịch Covid-19 - là không hợp lý vào mùa xuân năm ngoái, cũng như hiện tại.

Những người bị phạt tiền có thể tìm thấy một biểu mẫu trên trang chủ của TASZ để xin tòa án giảm tiền phạt. Với biểu mẫu đó, nhiều người trước đây từng bị phạt tiền do tham gia cuộc biểu tình “bấm còi inh ỏi để phản đối chính phủ cũng đã đạt được mục đích.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh