Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY SẼ GỠ BỎ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP ĐƯỢC BAN BỐ VÌ DỊCH COVID-19

(NCTG) Chính phủ Hungary quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp, theo thông báo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong cuộc họp báo định kỳ của nội các Hungary vào thứ Năm hàng tuần.
Bộ trưởng Gulyás Gergely (trái) cùng Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong họp báo hôm nay, 21-5-2020 - Ảnh chụp màn hình
Đây là điều đã được Thủ tướng Orbán Viktor nhắc tới, và sau đó được Bộ trưởng Tư pháp Varga Judit tái khẳng định. Nhắc lại, tình trạng khẩn cấp được chính phủ Hungary đưa ra ngày 11-3 và theo Hiến pháp Hung, chính phủ có thẩm quyền gia hạn tới khi nào họ cảm thấy cần thiết. Điều này cho phép chính quyền “rảnh tay” điều hành đất nước thông qua các sắc lệnh, nghị định mang tính chất cưỡng chế.

Trên nguyên tắc, tình trạng khẩn cấp - cũng như các sắc lệnh, nghị định của chính phủ được đưa ra trong thời gian đó - phải được xem xét lại sau hai tuần. Tuy nhiên, bằng việc thông qua Đạo luật Coronavirus ngày 30-3, chính phủ Hungary nhận được sự ủy nhiệm của Quốc hội - mà hơn hai phần ba là các dân biểu phe cầm quyền cánh hữu - một cách vô thời hạn, điều mà phe đối lập và EU cực lực chỉ trích.

Trở lại tiến trình dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, ông Gulyás Gergely cho hay: thứ Ba tuần sau, chính phủ Hungary sẽ đệ lên Quốc hội một dự luật để bảo lưu một vài quyết định của chính quyền đã được đưa ra trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh, rồi sau đó chính phủ sẽ tuyên bố chấm dứt tình trạng này. Bởi lẽ, song song với việc đình chỉ tình trạng khẩn cấp thì mọi sắc lệnh, nghị định đi kèm cũng hết hiệu lực.

Ngay sau khi tuyên bố này được được ra, NCTG đã liên hệ với Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus Trung ương để đặt câu hỏi: trong trường hợp tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ, thì quy định hạn chế nhập cảnh Hungary đối với công dân ngoại quốc có được xóa bỏ hay không? Bởi lẽ, hiện tại, người nước ngoài có thẻ cư trú hợp pháp tại Hung vẫn phải có giấy phép nhập cảnh mới được vào Hungary.

Bộ phận Truyền thông của Ban chỉ đạo cho hay, phát biểu của ông Gulyás Gergely đối với họ “còn quá mới”, họ “cũng mới chỉ được biết qua quý vị, nên cần thời gian để tìm hiểu các chi tiết”, và họ hẹn chiều mai sẽ có câu trả lời rốt ráo hơn. Trên nguyên tắc, họ cũng nói là nếu tình trạng khẩn cấp được đình chỉ thì quy định hạn chế nhập cảnh cũng sẽ được gỡ bỏ, nếu nó không thuộc phần được bảo lưu!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh