Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY PHÁT HIỆN 2 TRƯỜNG HỢP NHIỄM BỆNH ĐẦU TIÊN!

(NCTG) Tại Hungary đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với Coronavirus, là các sinh viên Iran du học tại nước này. Hiện tại cả hai đều được điều trị tại Bệnh viện Szent László, tuy chưa có triệu chứng thể hiện ra ngoài nhưng đã có thể kết luận rằng họ nhiễm bệnh.
Các nhân viên y tế chuẩn bị kiểm tra hành khách tại biên giới Hungary vì dịch Covid-19. Letenye, ngày 5-2-2020 - Ảnh: Varga György (MTI)
Tin này được Thủ tướng Orbán Viktor thông báo tại tài khoản của ông trên mạng Facebook. “Từ hôm nay, chúng ta đã chuyển sang giai đoạn phòng ngự”, ông nói, và cho hay kể từ bây giờ, hàng ngày, sau 12h trưa sẽ luôn tổ chức họp báo để cập nhật thông tin.

Bác sĩ Trưởng khoa Szlávik János, trong cuộc họp báo khẩn cấp tổ chức sau thông báo bất ngờ trên mạng xã hội của Thủ tướng Orbán Viktor, cho hay: hai sinh viên Iran vừa được chứng tỏ là nhiễm bệnh, và các bạn học sống chung với họ cũng đã được cách ly.

Hiện tại, giới chức y tế đang làm sáng tỏ việc hai sinh viên nhiễm bệnh bằng cách nào, và họ đã đi lại ở những đâu trong nước Hung. Được biết, một trong hai người tự đăng ký kiểm tra để xem có nhiễm bệnh ở Iran hay không, còn học sinh kia thì có triệu chứng nhẹ.

Với 2 trường hợp này, Hungary là một trong những nước cuối cùng trong khu vực “gia nhập” CLB các quốc gia có người nhiễm Covid-19. Tại các nước trong vùng, Đức đã có gần 160 người bị nhiễm, Áo (27), Croatia (10), Romania (4), Ba Lan (1) và Cộng hòa Czech (8).

Theo tin của index.hu, hai sinh viên kể trên hiện học tập tại Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest). Index cảnh báo, hiểm họa lớn nhất không phải vì các bệnh nhân có thể tử vong vì nhiễm bệnh, mà là nếu số người bệnh tăng vọt thì hệ thống y tế sẽ quá tải.

Khi đó, bệnh nhân sẽ không được chữa chạy chu đáo, có thể ngay cả việc cách ly họ cũng khó khăn, điều càng khiến dịch bệnh bùng phát. Trong trường hợp tệ hại nhất, hoạt động thường nhật của nhà nước sẽ bị đe dọa, dẫn tới các dịch vụ công bị đình trệ.

Đó mới là hiểm họa lớn nhất đe dọa tất cả mọi người, chứ không phải chuyện có bao nhiêu người tử vong vì căn bệnh quái ác này...

Cập nhật:

Ít phút sau khi tin hai sinh viên Iran đang theo học tại Hungary bị dương tính với Coronavirus, Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE) đã ra thông cáo xác nhận rằng một trong hai bệnh nhân là học sinh của trường.

Theo thông tin của Hiệu trưởng SOTE, GS. Béla Merkely, đó là một sinh viên khoa Dược năm thứ 4, và anh đã không tuân thủ đề nghị của nhà trường, rằng sau khi trở lại Hungary từ một quốc gia là tâm bệnh, cần tự cách ly ở nhà trong vòng 2 tuần.

Sinh viên này đã đi thực tập trong vòng 1 tuần tại một khóa tiếng Anh gồm 16 học sinh. Tất nhiên, các sinh viên đã có quan hệ mật thiết với người nhiễm bệnh hiện buộc phải nghỉ học, và trong thời gian này họ sẽ được nhận bài vở qua mạng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh