Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN LÂY NHIỄM TẬP THỂ

(NCTG) Thêm 10 công dân Hungary và 1 công dân Kazakhstan bị nhiễm Coronavirus, nâng tổng số bệnh nhân dương tính với loại virus mới này tại Hungary lên 50 người. Nước Hung chuyển sang giai đoạn thứ hai của dịch bệnh: giai đoạn lây nhiễm tập thể và không thể xác định chính xác ai gây nhiễm cho ai.
Bệnh viện “dã chiến” đang được xây dựng tại vùng Kiskunhalas, gồm các container ghép lại - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Trong số 50 ca nói trên, có 9 công dân Iran, 1 công dân Anh, 1 công dân Kazakhstan và 39 công dân Hung. Đã có 2 công dân Iran lành bệnh và được xuất viện. Giới chức y tế kêu gọi người dân Hung đừng tới bác sĩ nếu không cần thiết, hãy bảo vệ sức khỏe của các nhân viên ngành Y. Các bác sĩ cao tuổi được bố trí công việc không phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, mà chỉ “chuyển giao” kinh nghiệm qua điện thoại.

Trọng tâm của việc phòng chống Coronavirus vẫn được đặt vào sự rửa tay đúng “quy trình”: làm ướt tay, xát xà phòng, rửa, sấy khô. Trong cuộc họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, trả lời câu hỏi của báo giới, một lần nữa, khẩu trang vẫn được coi là không bắt buộc phải dùng đối với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, lác đác ngoài phố, đặc biệt là trên các phương tiện giao thông công cộng, đã có người đeo.

Một thông tin mới: 120 ngàn khẩu trang Hungary mua của Đức, vốn bị giữ lại ở cảng Hamburg vì lệnh cấm xuất khẩu, nay đang trên đường về Hung. Cho tới hôm qua, theo thống kê, đã có hơn 900 người bị cách ly tại gia, và 40 người bị “bắt quả tang” không tuân thủ những nguyên tắc cách ly do chính quyền đề ra. Những vi phạm này, tùy theo mức độ, thậm chí có thể bị coi là tội hình sự hoặc bị phạt tiền tới 500.000 Forint.

Tờ “Tiếng Dân” (Népszava) cho hay, cạnh Budapest, tại bốn vùng ở Hung là Miskolc, Kiskunhalas, Ajka và Szekszárd cũng có những viện được chỉ định điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cụ thể, các bệnh nhân được xác nhận chắc chắn là đã nhiễm Coronavirus được chở về và điều trị ở các viện đó từ hôm nay trở đi. Ngoài ra, tại Kiskunhalas, bắt đầu xây dựng một bệnh viện “dã chiến” có sức chứa 150 bệnh nhân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh