Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Gulyás Gergely: “SINOPHARM TỐT HƠN PFIZER, NHƯNG SPUTNIK V LÀ TỐT NHẤT!”

(NCTG) Hungary có thể đạt mức 3,5 triệu người tiêm chủng vào ngày mai, thứ Sáu 23-4, và do đó, theo lời hứa của chính phủ, các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài vườn, trên sân thượng hay ngoài hè phố vào thứ Bảy. Bên cạnh đó, quy định giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 23h. Vaccine Sinopharm được xem là tốt hơn Pfizer, nhưng Sputnik V là tốt nhất, ít nhất là với các nghiên cứu sơ bộ, theo chính phủ Hungary.
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Một số nội dung và khẳng định trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần của chính phủ do Bộ trưởng Gulyás Gergely chủ trì:

- Số người được tiêm ít nhất mũi vaccine đầu tiên cho tới nay đã là hơn 3,4 triệu người.

- Tuần tới, số người được tiêm chủng có thể vượt quá 4 triệu, Thủ tướng Orbán Viktor sẽ thông báo về các bước tiếp theo của việc tái mở cửa.

- Trong tuần tới, 1 một triệu liều vaccine Trung Quốc (Sinopharm) sẽ về, như vậy là trong tháng 4-2021, Hungary sẽ nhận thêm 600.000 liều so với hợp đồng. Việc giao nhận 200 liều ngàn vaccine Nga (Sputnik V) và Mỹ (Pfizer) cũng diễn ra liên tục. Trong vòng 1-2 tuần, tất cả những người đăng ký đều có thể được tiêm chủng.

- Hệ thống ứng dụng tiêm chủng trực tuyến (online) thông báo qua SMS được tiến hành tại 4 cơ sở y tế của trường đại học và kinh nghiệm ở đó sẽ sớm được phân tích. Cho đến nay, 4,4 triệu người đã đăng ký tiêm chủng và ngoài họ ra, khoảng 260.000 nhân viên y tế cũng đã được chích ngừa.

- Hiện vẫn chưa có vaccine thừa và chính quyền Hungary chỉ có thể ước là sẽ thừa. Tuy nhiên, chưa thể nói chính xác vaccine sẽ có hiệu quả bảo vệ trong bao lâu: các nhà sản xuất nói 6 tháng, nhưng có thể lâu hơn.

- Áo tiến hành xét nghiệm rất nhiều vì không có đủ vaccine. Ở Hungary, người đăng ký được tiêm phòng liên tục sau 1-2 tuần, quá trình chích ngừa đại trà diễn ra tốt nên không phải tăng số lượng xét nghiệm mà cần tăng cường tiêm chủng.

- Các bác sĩ Bosnia cho rằng tỷ lệ tử vong cao có liên quan tới với máy trợ thở Trung Quốc. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách thiết bị trợ thở là một vấn đề y tế, và Hungary không có vấn đề gì với số lượng máy trợ thở đang có.

- Chỉ có 1% số người đã được chủng ngừa (ít nhất là mũi đầu tiên) nhiễm virus, và trong số đó ít người có triệu chứng nghiêm trọng.

 Tất cả các lô hàng vaccine sẽ tiếp tục được kiểm tra và chỉ bắt đầu tiêm chủng khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, không có chuyện vaccine vừa đến nơi đã được vận chuyển đến các điểm tiêm chủng.

- Chính phủ đang tiến hành điều tra về vaccine đơn liều Janssen, còn AstraZeneca cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền của Liên Âu và Hungary kiểm tra và cho thấy là an toàn. Sinopharm được xem là tốt hơn Pfizer, nhưng Sputnik V là tốt nhất, ít nhất là theo các nghiên cứu được thực hiện sau 0,5 và 1 triệu liều vaccine.

- Việc mở các trường mẫu giáo và cấp 1 vào đầu tuần này là đúng đắn: 60% trẻ mẫu giáo và 75% học sinh cấp 1 đã trở lại lớp học và tỷ lệ đó đang tăng dần.

 
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng ở phòng hồi sức cấp cứu - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng ở phòng hồi sức cấp cứu - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
 

- Một quỹ 6.000 tỷ Forint đã được tạo ra từ ngân sách năm nay để tái khởi động nền kinh tế. Trong ngân sách năm sau, 7.000 tỷ Forint sẽ được phân bổ cho việc này.

- Chính phủ đã yêu cầu gia hạn việc duy trì tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, theo dự thảo, quy định sẽ tự động hết hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi Quốc hội thông qua điều này trong kỳ họp mùa thu, tức là vào tháng 9-2021.

- Chính phủ Hungary sẽ là một trong những nước đầu tiên cho phép công dân Hungary đi lại, thậm chí là thăm người thân ở nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiêm chủng tại Hungary là vô ích nếu các nước láng giềng không làm tốt điều này. Vì vậy, chừng nào Hungary chưa đạt được miễn dịch công đồng, phải cẩn thận với việc mở cửa biên giới.

- Cần thận trọng trong mùa hè. Chính phủ không thể đưa ra lời khuyên về du lịch, nhưng quan điểm của nội các Hungary là những ai đã tiêm chủng thì là được bảo vệ, nghĩa là họ có thể đi du lịch, nhưng phải luôn tìm hiểu về tình hình dịch tễ ở quốc gia mà họ đến.


Trong 24h qua, Hungary ghi nhận 214 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 26 ngàn. Điều này có nghĩa là tính theo tỷ lệ 1 triệu dân, Hungary đã vượt Cộng hòa Czech về tỷ lệ tử vong, và chỉ đứng sau một “tiểu quốc” là Gibraltar với 33 ngàn cư dân! (*)

(*) Top 5 thế giới về tỷ lệ tử vong trên 1 triệu cư dân: Gibraltar: 2791, Hungary: 2697, Cộng hòa Czech: 2684, San Marino: 2589, Bosnia-Herzegovina: 2476.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh