Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Giới khoa học Hungary: CÒN XA MỚI CÓ THỂ TÁI MỞ CỬA!

(NCTG) Các chuyên gia dịch tễ cho rằng không có cơ sở gì để bắt đầu tái mở cửa đất nước khi số người tiêm chủng đạt con số 2,5 triệu, như lời Thủ tướng Orbán Viktor phát biểu. Theo giới khoa học, con số tối thiểu là 5 triệu người!
Xét nghiệm cho giới giáo viên tại TP. Debrecen, Hungary, ngày 3-1-2021 - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)
Hôm qua 19-3, trong trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió, ông Orbán Viktor đã đưa ra tuyên bố trên, và tạo cảm giác sự mở cửa sẽ tới nhanh, vì hiện tại Hungary đã tiêm chủng được cho 1,5 triệu người. Ông cũng nói thêm, khi đã có 2,5 triệu người được chích ngừa, tức là tất cả người cao tuổi (trên 65 tuổi) đã đăng ký đều được tiêm.

Tuy nhiên, 2,5 triệu người chỉ xấp xỉ một phần tư dân số của nước Hung, và theo ý kiến của các chuyên gia dịch tễ và virus học, không có lý giải khoa học nào khả dĩ cho tuyên bố nói trên. Nếu kể cả những người đã nhiễm bệnh và lành, thì khi đó cũng mới chỉ có 40% cư dân được miễn dịch tới một mức độ nào đó, chưa đủ để mở.

Tấm gương đối với thế giới hiện tại là Israel, quốc gia trong thực tế đã tiêm chủng được gần hết cho dân chúng và chiến thắng được làn sóng thứ ba của dịch bệnh, nên đã có thể mở cửa nội địa. Dầu vậy, nước này cũng chỉ bắt đầu “nới lỏng” khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 50%, tức là gần 5 triệu cư dân trong trường hợp của Hungary.
 
Thiết bị đo nồng độ ôxy trong máu (oxymeter), được coi là vật dụng y tế cần thiết trong mọi gia đình thời dịch bệnh - Ảnh: Bsip
Thiết bị đo nồng độ ôxy trong máu (oxymeter), được coi là vật dụng y tế cần thiết trong mọi gia đình thời dịch bệnh - Ảnh: Bsip

Các chuyên gia cho rằng 2.5 triệu (25%) là một con số không có ý nghĩa gì cả, chưa nói đến chuyện một quyết định như vậy cần kèm theo sự phân tích tổng hợp hơn nhiều. Chưa kể, bất cứ sự bảo vệ nào cũng chỉ đến một cách chắc chắn tối thiểu là 2 tuần sau khi tiêm, còn muốn bảo vệ hoàn toàn cần phải tiêm xong mũi thứ hai.

Tại cuộc phỏng vấn trên, Thủ tướng Orbán Viktor cũng nói rằng khả năng là trong tuần sau, sẽ có quyết định về các biện pháp phòng dịch trong Lễ Phục sinh. Các chuyên gia được mạng 24.hu hỏi cho rằng, lưu ý hiện trạng Covid-19 của Hungary, sự “nới lỏng” nếu được đưa ra khi đó sẽ tạo nên những hậu quả vô cùng nặng nề!

Trong một diễn biến có liên quan, ngày thứ ba liên tiếp, số ca tử vong (227 ca) ghi nhận trong 24h qua tại Hungary vượt ngưỡng 200, và số ca nhiễm mới (11.132 ca) cũng vượt ngưỡng 10 ngàn, và đây đều là những “kỷ lục bi thảm, theo lời mạng index.hu. Có 10.583 bệnh nhân phải điều trị tại viện, trong đó 1.237 ca phải trợ thở.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh