Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“DỊCH BỆNH Ở HUNGARY RẤT NHẸ”

(NCTG) Đó là nhận định của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), khi nhận xét về kết quả chiến dịch xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng của chính quyền Hungary, với các “mẫu” được lựa chọn một cách tiêu biểu, để đưa ra câu trả lời về việc bao nhiêu phần trăm cư dân Hung có thể đã bị lây nhiễm, và do đó bao nhiêu người có thể đã hình thành kháng thể.
Thủ tướng Orbán Viktor họp bàn với GS. Merkely Béla và các chuyên gia y tế Hungary, Budapest ngày 16-5-2020 - Ảnh: Facebook của ông Orbán Viktor
Được khởi đầu vào ngày 28-4 và sẽ có kết quả chính thức trong tuần này, nhưng căn cứ các số liệu có được hai ngày trước khi đợt xét nghiệm này kết thúc, đã có thể kết luận rằng về chung cuộc, kết quả cũng sẽ tương tự như những gì đã được biết tới trong “vòng 1, nghĩa là Hungary lây nhiễm ít và do đó, hoàn toàn không có khả năng “miễn dịch cộng đồng”.

Trả lời phỏng vấn Kênh Klubrádió, ông Merkely Béla cho rằng với các dữ liệu đã có, ước chừng 0,6% cư dân Hung (tức 40-88 ngàn người) có thể đã trải qua lây nhiễm. Quá trình nghiên cứu có thể cũng sẽ làm rõ là bên cạnh những biện pháp phòng ngừa được đưa ra sớm và sự tuân thủ nghiêm ngặt của cư dân Hung, còn yếu tố gì khác (môi trường, di truyền...) góp phần cho điều này hay không.

Cần vui mừng, nhưng đất nước thì chưa hết virus và có thể Covid-19 sẽ trở lại vào mùa thu”, ông Merkely Béla nói và khẳng định rằng dịch bệnh diễn ra ở Hung rất nhẹ. Tại Tây Ban Nha, một chiến dịch xét nghiệm tương tự cho thấy 5% cư dân đã bị lây nhiễm, tức là gấp tám (8) lần Hungary. Do đó, Covid-19 đã gây ra những vấn đề nan giải về tổ chức y tế cho Tây Ban Nha, còn ở Hung thì các khoa hồi sức cấp cứu và những phòng bệnh cho bệnh nhân Covid-19 đâu đâu cũng còn nhiều chỗ, không lo thiếu.

Khả năng dịch bệnh trở lại vào mùa thu, nhưng theo Hiệu trưởng SOTE, có thể hy vọng là cũng sẽ “nhẹ nhàng” như hiện tại, và nếu có thì cũng không khiến hệ thống y tế Hung bất ngờ vì những xét nghiệm được thực hiện liên tục và các dữ liệu luôn sẵn sàng. Trong hè thì ít có khả năng hơn, vì nếu người dân xuất hiện nhiều ở ngoài trời và đặc biệt là lưu ý những quy định dịch tễ cơ bản mà việc thực hiện chúng thực ra không khó, thì virus ít có cơ hội hoành hành.
 
Một số sân chơi công cộng tại Budapest đã được mở lại từ ngày 16-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Một số sân chơi công cộng tại Budapest đã được mở lại từ ngày 16-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Nói về tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Hungary, ông Merkely Béla cho hay: ở Hung, nếu một ca tử vong mà xét nghiệm PCR cho thấy người bệnh nhiễm Covid-19, thì lý do tử vong được coi là do Coronavirus. Đây là “một cách diễn giải khá rộng”, theo vị giáo sư: ví dụ tại Slovakia, một ca tử vong chỉ được coi là do Covid-19 nếu tìm được mối liên quan rõ ràng giữa những triệu chứng của cúm Tầu và nguyên nhân tử vong. Do đó, tỷ lệ tử vong của Hung có cao hơn của Slovakia, thì cũng hiểu được.

Ông Merkely Béla nhấn mạnh: giờ đã đến lúc cũng nới lỏng mọi thứ, ít nhất cũng vì lý do tâm lý cho người dân, nhưng không thể trở lại hoàn toàn cách sống như trước thời dịch bệnh mà vẫn cần sự tự chủ, cảnh giác. Trên các phương tiện giao thông công cộng và các không gian kín cần đeo khẩu trang, cự ly an toàn 1,5-2m cần được tuân thủ, và vẫn nên tiếp tục rửa tay diệt khuẩn.

Tính đến sáng 18-5, khi thủ đô Budapest cũng được dỡ lệnh phong tỏa, có thêm 11 ca tử vong (đều là người cao tuổi và mắc các chứng bệnh nền) và 26 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số các ca tử vong lên 462 ca, và các ca lây nhiễm được xác định lên 3.535 ca, trong đó con số các ca lây nhiễm hiện tại là 1.673 ca (568 ca phải điều trị tại viện, 46 ca phải dùng máy trợ thở), 1.400 ca hồi phục và đã xuất viện. Tuổi thọ trung bình của các ca tử vong nam là 77 tuổi, và nữ là 81 tuổi, theo thông báo ngày hôm qua, 17-5 của chính quyền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh