Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cuộc chiến xâm lược Ukraine: MỘT LẦN NỮA HUNGARY LẠI LẠC ĐIỆU?

(NCTG) Một tuyên bố chung lên án việc Liên bang Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine đã được nhiều nguyên thủ quốc gia các nước trong vùng Đông - Trung Âu ký tên, nhưng không thấy tên Novák Katalin, Tổng thống Hungary tại đó, cho dù quốc gia này có biên giới với Ukraine.
Cuộc chiến nhằm bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Ukraine đang được sự cổ vũ của công luận thế giới
Trong số các nước thành viên của liên minh Visegrád 4 (V-4), Hungary là quốc gia duy nhất vắng mặt ngoạn mục tại tuyên bố quan trọng này, bên cạnh các vị tổng thống khác như Zuzana Caputová (Slovakia), Miloš Zeman (Cộng hòa Czech), Alar Karis (Estonia), Egils Levits (Latvia), Gitanas Nauseda (Lithuania), Stevo Pendarovski (Bắc Macedonia), Milo Đukanović (Montenegro), Andrzej Duda (Ba Lan) và Klaus Iohannis (Románia).

Tuyên bố chung nhấn mạnh: “Chúng tôi, tổng thống các quốc gia Trung và Đông Âu, những quốc gia đã có lãnh đạo đến thăm Kyiv bị tàn phá bởi chiến tranh và tận mắt chứng kiến cuộc chiến xâm lược của Nga, không thể im lặng khi Nga công khai vi phạm luật pháp quốc tế, và do đó, chúng tôi đưa ra tuyên bố sau:

Chúng tôi xác nhận sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi không và sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực của Nga trong việc sáp nhập bất kỳ phần đất nào của Ukraine.

Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bucharest năm 2008 liên quan đến tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine.

Chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc phòng thủ trước sự xâm lược của Nga, yêu cầu Nga ngay lập tức rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ chiếm đóng, và kêu gọi tất cả các nước Đồng minh gia tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tất cả những kẻ phạm tội xâm lược đều phải chịu trách nhiệm và đưa ra trước công lý
”.

Truyền thông độc lập của Hungary cho hay, họ đã đặt câu hỏi cho Phòng Báo chí Tổng thống, nhưng chưa có hồi âm. Trên trang web chính thức của Tổng thống Novák Katalin, không hề có thông tin gì về tuyên bố này. Mạng xã hội xuất hiện nhiều chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng bà “chưa nhận được chỉ thị từ thượng cấp”, hoặc cho rằng đây là sự nhục nhã với nước Hung.

Cập nhật (9h sáng 3/10/2022):

Báo chí Hungary tiếp tục tìm hiểu và suy đoán lý do tại sao Tổng thống Novák Katalin không ký bản tuyên bố chung, mặc dù trong cuộc gặp gỡ và hội đàm vào ngày 30/9/2022 với Tổng thống Slovakia, bà Zuzana Čaputová, một trong những người có tên trong tuyên bố, bà Novák Katalin khẳng định rằng từ đầu đến cuối, Hungary lên án cuộc chiến xâm lược của Liên bang Nga.

Đồng thời, truyền thông Hungary cũng phát hiện ra rằng, trong bản tuyên bố đã xuất hiện ở nhiều nơi - ví dụ, trên trang web của các vị tổng thống Ba Lan và Slovakia - còn thiếu tên của các nguyên thủ quốc gia Croatia, Slovenia, Bulgaria và Albania, đều là các thành viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây là những nước mà hoặc tổng thống, hoặc thủ tướng đã đến thăm Kyiv và do đó, trên nguyên tắc, đáp ứng phần mở đầu của bản tuyên bố (“Chúng tôi, tổng thống các quốc gia Trung và Đông Âu, những quốc gia đã có lãnh đạo đến thăm Kyiv bị tàn phá bởi chiến tranh và tận mắt chứng kiến cuộc chiến xâm lược của Nga, không thể im lặng khi Nga công khai vi phạm luật pháp quốc tế...”).

Riêng về Hungary, đất nước không hề cử lãnh đạo qua Ukraine trong thời chiến, phải chăng vì thế mà nguyên thủ nước này không ký bản tuyên bố vì về mặt hình thức, họ không thuộc “câu lạc bộ” hội tụ những quốc gia Châu Âu đã bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với Kyiv bằng cả hành động thực tiễn nói trên?

(*) Toàn văn “Tuyên bố chung của Tổng thống các nước thành viên NATO Trung và Đông Âu về nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ Ukraine” được đăng trên trang web chính thức của Tổng thống Slovakia.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh