Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chương trình “công trái định cư”: NHÀ NƯỚC LỖ NẶNG, TẬP ĐOÀN LỢI ÍCH THẮNG LỚN!

(NCTG) Gần 20 ngàn người ngoại quốc, trong đó chủ yếu là người Hoa, đã được nhận thẻ định cư tại Hungary trong khuôn khổ chương trình “công trái định cư” của chính phủ nước này, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho những “nhóm lợi ích”, trong khi Nhà nước Hungary “lỗ” khoảng 20 tỷ Forint, theo nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet).
Ông Rogán Antal, một lãnh đạo thượng đỉnh của đảng cầm quyền FIDESZ, người khai sinh ra ý tưởng “công trái định cư” được coi là mỏ vàng cho các “nhóm lợi ích” có liên quan tới ông và một nhóm nhỏ trong giới lãnh đạo - Ảnh: Székelyhidi Balázs (“Dân tộc Hungary”)
Hơn nửa năm sau khi chương trình “công trái định cư” bị đình chỉ, Cục Nhập cư và Quốc tịch (Bộ Nội vụ Hungary) mới thông báo những số liệu cuối cùng. Theo đó, công dân của 58 quốc gia, trong đó đa số là người Hoa, nhưng cũng có nhiều người đến từ Iraq, Afghanistan, Iran, Bắc Phi và khu vực Châu Á đã được nhận thẻ định cư do tham gia chương trình này.

Tổng cộng có tất cả 6.585 “nhà đầu tư” bỏ tiền ra “mua” giấy phép định cư, nhưng thân nhân trong gia đình của họ cũng được “ăn theo”, do đó tất cả 19.885 công dân ngoại quốc đã trở thành người có tư cách “thường trú nhân” tại Hungary, và do đó, tại Liên Âu, do tham gia chương trình đầy tai tiếng và bị chỉ trích gay gắt này của chính phủ Hungary.

Con số này, như báo chí Hungary nhận xét, gấp 15 lần con số người tỵ nạn mà Hungary lẽ ra cần tiếp nhận trong khuôn khổ chương trình tái định cư theo hạn ngạch của Liên Âu (1.294 người), nhưng rốt cục chính quyền Hungary đã không chấp nhận một người nào, và mở chiến dịch chống lại chính sách này của EU một cách hết sức gay gắt, nhằm chặn đứng Brussels.

Theo nhật báo “Dân tộc Hungary”, con số người được cư trú tại Hungary có thể còn cao hơn nữa, vì theo luật định trước đây, “nhà đầu tư” chỉ được nhận thẻ cư trú (thẻ này có thể đổi thành thẻ định cư về sau), và BÁH thì không lưu trữ con số thống kê về những người này, nên không cung cấp được cho truyền thông.

Điều đáng chú ý là chương trình “công trái định cư” được khởi động với lý do nước Hung cần nguồn vốn, nhưng ngay từ đầu, báo chí và các nhà bình luận đều nhận xét rằng, nó chỉ lợi cho các doanh nghiệp thân chính quyền được giao quyền môi giới và thực hiện chương trình này (đại đa số là loại “cảnh  ngoại” offshore mang tính công ty “ma”), còn Nhà nước Hung thì “lỗ” nặng.

Khoản “thiệt hại” trong thực tế có thể lên tới 20 tỷ Forint, là con số vượt mọi tính toán của giới bình luận trước đó, cho dù ai cũng thấy “viễn cảnh” này từ mấy năm trước. Lý do là khoản lãi suất mà nước Hung phải trả khi khoản tín dụng đáo hạn (được chốt trong luật định) cao hơn nhiều so với lãi suất thị trường (có lúc tỷ lệ này là 1.300%!), nếu vay ở bất kỳ nguồn nào khác.

Các tính toán cho thấy, “nhóm lợi ích” thân chính quyền và giới lãnh đạo (văn phòng luật sư, dịch vụ, v.v...) có được tổng cộng 165 tỷ Forint doanh thu do được giao làm chương trình này. Có hãng môi giới kiếm được tới 5.000 Euro với mỗi thân chủ. “Dân tộc Hungary” làm một phép tính rất hóm hỉnh: khoản tiền 165 tỷ Forint, nếu tính bằng tiền giấy mệnh giá 20.000 Forint và chắp những tờ này với nhau, thì có thể nối Budapest và Paris!

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo hvg.hu