Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“COVID-19 CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT LOẠI BỆNH NỀN”

(NCTG) Thêm 116 ca lây nhiễm và 14 ca tử vong là các bệnh nhân cao tuổi và mắc những chứng bệnh kinh niên trong vòng 24h qua tại Hungary, nâng tổng số lây nhiễm lên 2.284 và tổng số tử vong lên 239, theo thông báo sáng 23-4 của chính quyền Hung. Con số bệnh nhân hồi phục là 390.
Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília trong chuyến thị sát đầu tiên tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti, ngày 9-4-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Các dữ liệu thống kê cho thấy, trong số 1.655 bệnh nhân hiện đang lây nhiễm Coronavirus, 850 người cần phải điều trị trong viện, 61 người cần dùng máy trợ thở. Tính theo tỷ lệ cư dân thì Budapest vẫn dẫn đầu, hơn hẳn các khu vực khác: 51,4% các ca lây nhiễm được xác nhận là ở thủ đô.

Đó là một trong những lý do khiến Thị trưởng Karácsony Gergely đã ra chỉ thị buộc cư dân thủ đô phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt, mũi trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như tại các cửa hiệu, các khu chợ... từ ngày 27-4. Đó cũng là ngày mà cả nước Đức phải dùng khẩu trang.

Vấn đề nổi cộm đang được công luận chú tâm, là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, được tiến hành vào ngày 4-5, tức một ngày sau khi bệnh dịch tại Hungary “cán đỉnh theo các dự báo. Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Đổi mới Schanda Tamás cho biết các quy định về y tế và an ninh sẽ được thắt chặt.

Ngoài ra, trên địa chỉ trực tuyến Felvi.hu sẽ là nơi các thí sinh có thể sửa đổi các dữ liệu cá nhân, hoặc có thể nộp bù các văn bản cần thiết còn thiếu. Bên cạnh đó, 75 ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, cũng được nhận bằng vì cần tới họ để phục hồi nền kinh tế.

Trong cuộc họp báo hôm qua, 22-4, của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay, các phòng thí nghiệm tại Hung hiện làm 24/24, do đó lượng test được thực hiện gia tăng, tính tới hôm qua là 52.702. 50% số giường bệnh hiện cũng đã được “giải phóng”.

Để đáp lại một số cáo buộc, rằng nhiều bệnh nhân bị “tống” về nhà trước thời hạn, bà Müller Cecília nói: ít nơi cần phải làm điều này, vì thông thường chỉ 60-70% số giường bệnh được sử dụng trong thực tế, và không bệnh nhân nào phải về nhà nếu tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.

1,3 triệu khẩu trang được chia cho các viện vào ngày hôm qua, cạnh đó, các “thương vụ y tế” của Hungary vẫn tiếp diễn. Ngày 22-4, ba chuyến bay chở 3,12 triệu khẩu trang, 2 triệu đôi găng và 160 máy trợ thở cho các cơ sở y tế đã “cập bến” Hungary, và 20 bệnh viện được nhận dung dịch tẩy trùng.

Trả lời câu hỏi của báo chí là sau khi chấm dứt các biện pháp ngăn ngừa và đề phòng, sẽ có làn sóng thứ hai của dịch bệnh hay không? Đây là điều “ai cũng quan tâm”, vì loại Coronavirus này mới, nên “tất cả đều có thể”. Theo nhiều thuyết, sẽ có làn sóng thứ hai, nhưng cường độ yếu hơn lần một.

Lý do là vì nếu trong lần thứ nhất, virus đã gây lây nhiễm cho nhiều người, thì nó sẽ “yếu đi”. Cũng nhiều ý kiến cho rằng Coronavirus sẽ trở lại như một dạng cúm mùa, và theo kịch bản thứ ba thì Covid-19 sẽ trở thành một loại bệnh nền! Và thật sự là tới giờ, chưa ai có thể xác quyết được điều gì... 

Cuộc chiến giữa trung ương và địa phương trong vụ lây nhiễm hàng loạt ở Viện Dưỡng lão ở đường Pesti vẫn tiếp diễn, với thông cáo của Cơ quan Hành chính Budapest, theo đó, trong cả ba lần kiểm tra bất ngờ trong hai ngày qua, đều không có mặt bác sĩ tại cơ sở này, mặc dù đó là điều bắt buộc.

Một điều chắc chắn: cho tới giờ đã có 284 ca lây nhiễm và 28 ca tử vong xảy ra ở đây! Quân đội Hungary đã tiến hành tẩy trùng cơ sở này (đặc biệt là các công trình phụ và những khu dùng chung như cầu thang, hành lang, cửa ra vào, phòng tắm), và sẵn sàng hỗ trợ những nơi khác nếu có yêu cầu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh