Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH THỨC: LÂY NHIỄM COVID-19 TẠI HUNGARY LÀ THẤP!

(NCTG) Mặc dù trên toàn quốc chỉ có 67,3% số người được mời tham dự chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng nhằm khảo sát về tình hình dịch bệnh tại Hungary, nhưng tỷ lệ ấy vẫn đủ để kết quả chung cuộc mang tính đại diện, theo thông báo của Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).
Chuyên viên thuộc Đại học Debrecen lấy mẫu huyết thanh cho xét nghiệm Covid-19, ngày 13-5-2020 - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Như đã biết, các xét nghiệm được tiến hành từ ngày 28-4 tới 16-5 với sự tham gia của bốn Đại học Y khoa tại Hungary, cùng sự hợp tác của Tổng cục Thống kê Trung ương (KSH) và sự ủng hộ của Bộ Công nghệ và Đổi mới. Tổng cộng, có 10.600 người hưởng ứng lời mời của chính quyền để làm “mẫu” cho chiến dịch này.

Tỷ lệ tham dự 67,3% được coi là rất ổn, vì ví dụ những chương trình xét nghiệm với mục đích tương tự tại Slovenia hay Iceland cũng chỉ có chưa tới 50% số người được mời tham dự. Nhắc lại, kỳ xét nghiệm mang tính đại trà này là để có được cái nhìn tổng thể và chuẩn xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thực tế tại Hung.

Đối tượng được khảo sát trong chương trình xét nghiệm lớn này, là các cư dân trên 14 tuổi và không sống tại các trại dưỡng lão hay các cơ sở xã hội khác có trên 20 thành viên. Kết quả đạt được cho thấy, trên tổng số 8.284.165 cư dân Hung là đối tượng được nhằm tới của cuộc khảo sát, hiện tại đang có 243-7.230 ca lây nhiễm.

Về tổng thể, ước tính có 22.399-92.624 cư dân tại Hung đã trải qua quá trình lây nhiễm, chiếm khoảng 0,27-1,1%. Các con số trên cho thấy tại Hungary, con số người lây nhiễm Covid-19 là thấp, và hoàn toàn không thể nói tới khả năng “miễn dịch cộng đồng”. Đây là kết quả đã có thể thấy trước trong “vòng 1” của khảo sát.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh