Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỘ TRƯỞNG HUNGARY “CHƠI SANG”?

(NCTG) Ông Rogán Antal, một trong những yếu nhân của đảng cầm quyền Hungary Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ), hôm nay vừa ăn trưa cùng vợ, một nữ thương gia, và hai người khách khác tại một khách sạn sang ở Ý.
Ảnh: Độc giả mạng tin index.hu
Bản thân mẩu tin ấy không có gì đáng để ý, nhưng nếu nhắc đến tên khách sạn 5 sao đó - Hotel de Russie - thì những người sành điệu đều biết nó nằm tại trung tâm thủ đô Roma, gần quảng trường Piazza del Popolo, với giá tương đối “cắt cổ”: một phòng đôi cho ngày thứ Sáu trong vụ hè, rẻ nhất cũng chừng 750 Euro, và giá phòng ở đây thì không có giới hạn trên!

Mạng tin index.hu tìm hiểu và cho hay, có những khu phòng tại khách sạn có giá tới 8 ngàn Euro cho một đêm, nhưng nhà hàng tại đây thì rất rẻ, với các món “phổ thông” chừng 40 Euro, và ai muốn cũng có thể vào ăn được. Tuy nhiên, một độc giả báo cho hay, vị bộ trưởng và vợ không chỉ ghé vào khách sạn để ăn trưa, mà còn ngủ đêm ở đó.

Nhưng nếu vậy thì phải chăng, vợ chồng ông Rogán muốn tiêu hết những đồng tiền dư dật cuối cùng, như index.hu đặt câu hỏi? Bởi lẽ, theo bản khai thu nhập gần đây nhất, thì vị Bộ trưởng phủ trách Văn phòng Thủ tướng này chỉ có khoản tiết kiệm là 446.153 Forint, nhưng lại nợ như chúa Chổm: 27,7 triệu Forint với một ngân hàng và 18,2 triệu Forint một cá nhân.
 
Ảnh: Độc giả mạng tin index.hu
Ảnh: Độc giả mạng tin index.hu

May mà vợ của ông, bà Rogán-Gaál Cecília thì có vẻ rủng rỉnh hơn, ít nhất là trên giấy tờ. Năm ngoái, bà tham gia một công ty mang tên Nakama and Partners và gần đây trở thành chủ sở hữu nắm cổ phần đa số tại đó. Theo dữ liệu năm ngoái, doanh thu của hãng là 51 triệu Forint, và phần lãi cầm tay là 7,7 triệu Forint.

Ông Rogán Antal là người chủ trì chương trình “công trái định cư” của chính phủ Hungary, tạo điều kiện cho hơn chục ngàn người ngoại quốc hữu sản (trong đó, đa số là người Hoa, và Nga) có thể định cư tại Hung trong thời gian rất ngắn và đơn giản, đổi lại, các đương sự chỉ cần bỏ tiền mua trái phiếu chính phủ (250-300 ngàn Euro) với thời hạn 5 năm.

Chương trình chịu nhiều tai tiếng và chỉ trích vì theo các nhà phân tích và phe đối lập, nó không có lợi gì cho nước Hung (thậm chí nhà nước Hung còn phải chịu thiệt hại), nhưng lại đem lại khoản tiền bỏ túi khổng lồ cho các “tập đoàn lợi ích” thân chính phủ và được giao nhiệm vụ môi giới trong thương vụ béo bở này, do đó, nó đã bị đình chỉ vào ngày 31-3-2017.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp