Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BAN BỐ CÁC BIỆN PHÁP CỨNG RẮN, HUNGARY NỖ LỰC CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(NCTG) Hai Nghị định Chính phủ đã xuất hiện trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) trước 12h đêm hôm qua, đảm bảo việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hung và những biện pháp được thi hành trong tình trạng đó được đúng “chuẩn” của nhà nước pháp quyền.
Kiểm tra hành khách vì đại dịch Covid-19 - Ảnh: Varga György (MTI)
Đặc biệt, Nghị định thứ hai được đăng tải chỉ vài phút trước khi đồng hồ chuyển sang ngày mới, theo để ý của mạng tin index.hu, bao hàm “những biện pháp sẽ được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công dân Hungary”. Do xuất hiện vẫn trong ngày 11-3, nên nó “kịp” có hiệu lực pháp luật từ 0h ngày 12/3/2020!

Nghị định thứ nhất “về việc ban bố tình trạng khẩn cấp” đã được “trình diện” trước đó. Tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban bố, căn cứ Hiến pháp và Đạo luật Phòng chống Thảm họa, có hiệu lực trong vòng 14 ngày, tức là đến ngày 26-3. Trong thời gian đó, Quốc hội cần quyết định với 50% số phiếu xem có tiếp tục ủy quyền cho chính phủ nữa hay không.

Trong vấn đề này, liên minh cầm quyền đã bàn thảo với các đảng đối lập, và nhìn chung nhận được sự ủng hộ ở mức độ tương đối cao. Một số ý kiến, đề xuất của phe đối lập cũng được truyền đạt lên chính phủ. Về căn bản, tình trạng khẩn cấp trao cho Thủ tướng Orbán Viktor và nội các cầm quyền một quyền lực gần như vô biên, mà NCTG sẽ phân tích trong một bài tới.
 
Sinh viên rời khu nhà của Đại học Debrecen, ngày 11/3/2020 - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)
Sinh viên rời khu nhà của Đại học Debrecen, ngày 11-3-2020 - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)

Về căn bản, các biện pháp được đưa ra trong Nghị định thứ hai không có khác biệt gì lớn so với những gì Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely đã phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo quan trọng chiều hôm qua. Các hoạt động kiểm tra lập tức được tái lập ở biên giới giữa Hungary và Slovenia, Áo, cho dù cả ba nước đều thuộc Khối phi thị thực Schengen.

Tầu hỏa, xe buýt và máy bay từ Ý, Trung Quốc, Nam Hàn và Irán không được nhập cảnh lãnh thổ Hungary. Ngoại trừ các công dân Hung, người từ bốn quốc gia nói trên cũng không được nhập cảnh Hung. Đối với người Hung khi về nước, nếu bị tình nghi nhiễm Coronavirus sẽ bị cách ly, nếu không cũng phải tự cách ly tại gia trong vòng hai tuần và sẽ bị cảnh sát kiểm tra.

Trên lãnh thổ Hungary, các giấy tờ chính thức của công dân Hung dù hết hạn đi nữa vẫn có hiệu lực cho tới 15 ngày sau khi trạng thái khẩn cấp được bãi bỏ. Các trường đại học của Hung đa phần đều đã đóng cửa từ hôm nay, thứ Năm 12-3, sinh viên được nghỉ xuân sớm và sau đó học từ xa, còn trường phổ thông vẫn tiếp tục hoạt động và Nghị định không cho phép các vị hiệu trưởng có quyền tự ra quyết định đóng cửa.

Đại đa số các sinh hoạt thể thao, văn hóa, nghệ thuật đều... đã được thông báo đình chỉ, khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành cho giới trẻ Szimpla Kert (bar “nát”) tuyên bố đóng cửa vô thời hạn, nhưng các rạp phim thì nhiều nơi “lách luật và tạm thời vẫn mở cửa bằng cách hạn chế số lượng khán giả tối đa là 99 người (luật định cấm những hoạt động trong nhà từ 100 người trở lên).
 
Bệnh viện Kútvölgyi có thể trở thành một cơ sở quan trọng để điều trị các bệnh nhân nhiễm Coronavirus - Ảnh: Lengyel-Szabó Péter (index.hu)
Bệnh viện Kútvölgyi có thể trở thành một cơ sở quan trọng để điều trị các bệnh nhân nhiễm Coronavirus - Ảnh: Lengyel-Szabó Péter (index.hu)

Ngoài ra, các chương trình du lịch, tham quan nước ngoài của các trường phổ thông đều bị đình chỉ. Nhân viên y tế, quân đội, cảnh sát, thuế vụ và các viên chức chính phủ không được rời Hungary, ngoại trừ nếu có giấy phép riêng của bộ trưởng bộ liên đới. Quân đội có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của cảnh sát và Cơ quan Phòng chống Thảm họa trong việc thực hiện những nhiệm vụ phòng ngừa dịch bệnh.

Một điểm đặc biệt: các cơ sở tôn giáo, các buổi thánh lễ vẫn được cử hành bình thường và đây được coi là sự tôn trọng quyền tự do của các giáo hội, theo ông Semjén Zsolt, Phó Thủ tướng thuộc đảng KDNP (Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo Nhân dân, một trong hai chính đảng cầm quyền tại Hungary). Ông còn đề xuất các nhà thờ lớn hãy tổ chức thường xuyên hơn nữa các buổi lễ thánh để giảm tải cho nhà thờ nhỏ.

Một diễn biến có liên quan: tòa nhà của Bệnh viện Kútvölgyi, lâu nay trùng tu dở dang và mãi không hoàn tất vì những tranh chấp về quyền sở hữu, nay đã được “chấn chỉnh” để chuẩn bị cho trường hợp các bệnh nhân nhiễm Coronavirus tăng mạnh. Mặc dù bên ngoài trông rất lươm nhươm, nhưng bên trrong tòa nhà đã được trang bị đầy đủ để trở thành phòng bệnh và trong thực tế, hoàn toàn đã có thể tiếp nhận người bệnh.

Tối hôm qua, 11-3-2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra tuyên bố coi Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”. Ở thể giả định, WHO cũng cho rằng, “đây là đại dịch toàn cầu đầu tiên mà chúng ta có thể kiểm soát được”. Theo số liệu sáng hôm nay, 12-3, 24 nước trên thế giới đã cho đóng cửa toàn bộ các trường học (kể cả Kazakhstan là nước chưa có ai nhiễm bệnh). Hiện tại, 374 triệu học sinh trên thế giới nghỉ học vì đại dịch Covid-19.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh