Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÁDER JÁNOS ẤN ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2019

(NCTG) Cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 13-10, theo quyết định của Tổng thống Áder János.
Vợ chồng Tổng thống Áder János tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương ngày 12-10-2014 - Ảnh: Adrián Zoltán (index.hu)
Theo luật định Hungary, cuộc bầu cử này được tiến hành 5 năm một lần, luôn vào tháng 10, và thời điểm của nó do tổng thống ấn định. Kể từ khi Hungary thay đổi thể chế (năm 1990), đây là lần thứ 8, cử tri Hung (và người ngoại quốc định cư tại Hungary) có quyền quyết định “về số phận của chúng ta, về những vấn đề ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của chúng ta”, theo ông Áder János.

Bản Hiến pháp mới của Hungary, được các dân biểu thuộc liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ đầu năm 2012, ấn định rằng cuộc tổng tuyển cử các đại biểu hội đồng đại diện địa phương và các vị đứng đầu hội đồng (polgármester) luôn được diễn ra vào tháng 10, và Đạo luật Bầu cử ấn định rằng, cuộc bầu cử phải diễn ra trong vòng 70-90 ngày kể từ khi ban bố.

Tổng thống Áder János như vậy có thể lựa chọn trong số 4 ngày Chủ nhật của tháng 10, nhưng ngày 6-10 (Tưởng niệm các liệt sĩ bị chính quyền Habsburg tử hình ngày 6-10-1849 ở vùng Arad) là Quốc tang của Hungary từ năm 2001, còn 2 ngày 20-10 và 27-10 thì quá gần Quốc lễ 23-10, kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1956. Còn lại 13-10 và Tổng thống Hungary đã lựa chọn ngày này.

Theo luật định Hungary, tự quản địa phương là quyền của các cộng đồng cử tri tại các đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, thủ đô và các quận của thủ đô, và cấp tỉnh. Các chính quyền tự quản địa phương được vận hành để xử lý các công vụ và thực thi công quyền tại địa phương, với những nhiệm vụ bắt buộc như đảm bảo nước sạch và cách dịch vụ y tế, giáo dục căn bản cho cư dân địa phương.

Trái với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, quốc tịch Hung không phải là điều kiện bắt buộc để cư dân thường trú tại địa phương có thể tham gia bầu cử chính quyền tự quản địa phương, tuy nhiên người nước ngoài cần làm thủ tục đăng ký mới đi bỏ phiếu được.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu